*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mẫu khinh hạm mới của Đức được thiết kế cho các môi trường tác chiến khắc nghiệt, hướng tới nhiều nhiệm vụ trên biển hiện đại.
Một cuộc đối đầu giữa pháo tự hành SH-15 do Trung Quốc chế tạo với pháo kéo M777 của Mỹ có thể sớm diễn ra trên biên giới Ấn Độ - Pakistan.
Theo Reuters, cuộc chiến kéo dài 5 tháng với Iran đã khiến quân đội Mỹ tiêu hao phần lớn kho tên lửa tấn công chính xác tầm xa, bao gồm ATACMS, PrSM và một lượng lớn tên lửa Tomahawk. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về khả năng răn đe và mức độ sẵn sàng của Washington trước các kịch bản xung đột trong tương lai.
Theo tạp chí The National Interest (NI) của Mỹ, Nga sở hữu phi đội máy bay chiến đấu tiền tuyến lớn nhất châu Âu.
Ukraine vừa giới thiệu máy bay không người lái (UAV) đánh chặn tốc độ cao mới mang tên Skazhenyi, có khả năng đạt vận tốc tới 365 km/h và hoạt động ở độ cao lên đến 10.000 mét.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện không còn "hào phóng" cung cấp những khoản viện trợ quân sự kỷ lục cho Ukraine như người tiền nhiệm Biden.
Phiên bản Su-57 hai chỗ ngồi chưa thu hút đủ chú ý, khiến Nga hứa trang bị vũ khí "tận răng" cho máy bay này để đáp ứng nhu cầu từ người mua.
Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm đối với máy bay tác chiến điện tử (EW) XEC-2 của Tập đoàn Kawasaki (KHI).
Chi nhánh tại Anh của Công ty Heckler & Koch (Đức) đã nâng cấp lô súng trường tấn công L85 mới nhất cho Lục quân Hoàng gia.
Do động cơ chính đang chậm tiến độ, tiêm kích F-47 nhiều khả năng sẽ phải sử dụng một "trái tim" tạm thời.
Sự vắng mặt trong thời gian khá dài của tên lửa đạn đạo KN-23 do Triều Tiên sản xuất theo nhận xét là bởi nó cần thời gian để nâng cấp.
Ông Denis Shtilerman - một đại diện trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đã công khai ám chỉ khả năng nước này sẵn sàng tấn công Iran.
Tâm điểm