Bạn muốn hẹn hò: Chia sẻ về bản thân, chàng trai khiến cô gái muốn bỏ về

Khôi Nguyên |

Dùng hàng loat từ quá chân thật nói về bản thân, chàng trai khiến cô gái bên kia hàng rào cùng ông mai bà mối phải giật mình.

Xuất hiện trong Bạn muốn hẹn hò, chàng trai Nguyễn Phúc (24 tuổi) không ít lần khiến cả trường quay cười nghiêng ngả vì màn pha trò siêu nhây của mình. Không chỉ thế, những miêu tả quá chân thật về bản thân của anh cũng khiến cô gái bên kia hàng rào, cùng ông mai bà mối phải "đứng hình" trong chốc lát.

Nguyễn Phúc tâm sự, anh là một người khá nhây, thường khuấy động bầu không khí xung quanh bằng những trò có chút điên điên khùng khùng. "Mọi người xung quanh thường hay nói vắng em có chút buồn đó, người ta còn nhận xét mặt em vừa gian lại vừa dâm", Nguyễn Phúc chia sẻ.

Nghe tới đây, MC Hồng Vân giật mình liền đứng dậy nhìn anh chàng: "Em nói khiến đằng gái liền muốn bỏ về đó".  Nguyễn Phúc phải phân trần ngay rằng đó chỉ là lời nhận xét vui thôi vì: "Trông bên ngoài vậy nhưng con người thực bên trong không phải vậy".

Bạn muốn hẹn hò: Chia sẻ về bản thân, chàng trai khiến cô gái muốn bỏ về - Ảnh 1.

Chia sẻ của chàng trai khiến người nghe phải giật mình. (Ảnh cắt từ clip)

Bạn muốn hẹn hò: Chia sẻ về bản thân, chàng trai khiến cô gái muốn bỏ về - Ảnh 2.

Màn gặp mặt đầu tiên của cặp đôi. (Ảnh cắt từ clip)

Trái với sự sôi nổi của đằng trai, cô gái Trần Phương Kim Thy (26 tuổi) lại tỏ ra khá trầm tính. Kim Thy chia sẻ bản thân không thích những người quá nhây. Khi đứng trước những người như vậy, thì cô sẽ trưng ra bộ mặt lạnh để đối phương hiểu và chấm dứt trò đùa.

Dù Nguyễn Phúc kém Kim Thy 2 tuổi, thế nhưng có một điều trùng hợp khá thú vị, thậm chí xem như định mệnh của cặp đôi. Cả bố của Kim Thy lẫn Phúc đều kém mẹ của họ đúng 2 tuổi. 

Một người sôi nổi còn một người thâm trầm, hy vọng họ sẽ là mảnh ghép hoàn hảo của nhau và cùng nhau đưa mối quan hệ này đi xa hơn. 

Bạn muốn hẹn hò: Cặp đôi Nguyễn Phúc và Kim Thy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại