Bàn giao xe thiết giáp BTR-82A: Nga chiều lòng "người anh em" gần mà xa

Mai Anh |

Theo Hiệp định hợp tác Khoa học - Kỹ thuật song phương, Nga vừa chuyển giao một lượng lớn vũ khí, trang bị, trong đó có hàng chục xe thiết giáp BTR-82A cho khách hàng Azerbaijan.

Mua vũ khí Nga ồ ạt

Đây là lô hàng vũ khí trang bị lớn tiếp theo mà Nga chuyển giao cho Azerbaijan sau nhiều chuyến hàng tương tự đã được thực hiện trong năm ngoái. Ngoài một số khá lớn đạn dược, con tàu vận tải chuyên dụng còn chở mang theo hàng chục xe thiết giáp BTR-82A cập cảng Azerbaijan cách đây ít hôm.

Trong năm 2016, Azerbaijan đã nhận được hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, trực thăng đa dụng Mi-171V-1, và hợp đồng đặt mua 18 tổ hợp pháo phản lực phóng loạt bắn đạn nhiệt áp TOS-1A (trị giá ít nhất là 600 triệu USD).

Trước đó, vào năm 2013, Azerbaijan cũng đã nhận từ Nga một lượng lớn xe thiết giáp BTR-82A. Theo thống kê, trong vòng 7 năm trở lại đây, lượng vũ khí trang bị trao đổi giữa 2 bên đã tăng gấp nhiều lần so với thời kỳ trước đó.

Cụ thể, ông Ilgar Nazarov - Tổng giám đốc liên hiệp sản xuất "Sharg" trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng Azerbaijan đã phát biểu tại Triển lãm ADEX-2016 rằng:

"Khối lượng trao đổi sản phẩm quân sự giữa Nga và Azerbaijan tăng 4 lần trong vòng 7 năm qua. Tất nhiên, có sự tăng trưởng của hợp tác quốc phòng giữa Nga và Azerbaijan. Chỉ số này đang tăng lên nhanh chóng trong ba hoặc bốn năm qua. So với năm 2009, hợp tác của chúng tôi đã phát triển khoảng 4 lần".

Bên cạnh việc nhập khẩu vũ khí từ Nga, Azerbaijan cũng tham gia cung cấp linh kiện cho các loại máy bay chiến đấu (MiG-29, Su-27 và Su-30) và một số loại tên lửa của Nga.

Bàn giao xe thiết giáp BTR-82A: Nga chiều lòng người anh em gần mà xa - Ảnh 1.

Xe thiết giáp BTR-82A mà Nga vừa bàn giao cho Azerbaijan

Được biết ngoài Nga, trong những năm qua Azerbaijan cũng nhập khẩu khá nhiều vũ khí từ Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, các nước NATO và Mỹ. Riêng với Israel, chỉ trong vài năm trở lại đây Azerbaijan đã đặt mua tới hơn 5 tỷ USD vũ khí trang bị từ quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, Nga đã và vẫn đang giữ vai trò là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho quân đội nước này.

Theo thống kê trong Báo cáo Cán cân quân sự thế giới 2016 (The Military Balance 2016) của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), hiện nay Quân đội Azerbaijan có khoảng gần 70.000 quân thường trực trong biên chế của Lục quân, Không quân và Hải quân.

Ngân sách quốc phòng hàng năm của Azerbaijan thường xuyên duy trì ở quanh mức 1,5 tỷ USD, chiếm khoảng 3% tổng GDP. Tuy nhiên, trước nguy cơ lan rộng của cuộc xung đột Nagorny-Karabakh với Armenia, vào tháng 1/2017, Tổng thống Azerbaijan Aliyev khẳng định:

"Azerbaijan sẽ tiếp tục nâng cao tiềm lực quân sự của mình, bao gồm cả việc hiện đại hóa vũ khí-khí tài quân sự. Ông Aliyev cũng khẳng định hiện nay, Quân đội Azerbaijan là một trong những đội quân mạnh nhất thế giới - cả về khả năng chiến đấu cũng như thiết bị kỹ thuật".

Đồng thời, ông cũng quyết định đưa ngân sách quốc phòng năm 2017 lên mức 2,9 tỷ manat (khoảng 1,8 tỷ USD), tương đương tăng 6,9% so với 2016.

Nga đi trên dây?

Điều đáng ngạc nhiên, Nga cũng tích cực bán vũ khí cho đồng minh Armenia - đối thủ của Azerbaijan, có lẽ "Nga buộc phải thể hiện trách nhiệm trước cuộc giao tranh này" như lời ông Phó Chủ tịch Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga Sergei Zheleznyak.

Bởi vì Nga phải giữ quan điểm trung lập, không để bùng phát xung đột lên mức cao, ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh biên giới của mình và không muốn biến Azerbaijan thành kẻ thù của Moscow.

Do vậy, vũ khí Nga vẫn ùn ùn đổ sang Azerbaijan như là cách "người anh" chiều lòng "người em".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại