Bắn cung qua lỗ khóa rộng 10mm: Cung thủ được mệnh danh là Hawkeye ngoài đời thực

DS |

Một cung thủ chuyên nghiệp gần đây đã lập Kỷ lục Guinness mới bằng cách bắn bảy mũi tên liên tiếp xuyên qua lỗ khóa nhỏ.

Anh Lars Andersen thường được những người xung quanh ca ngợi là cung thủ hàng đầu thế giới nhờ vượt qua nhiều thử thách không tưởng. Lars là người duy nhất hiện nay có khả năng bắn 10 mũi tên chỉ trong 4,9 giây. Không những vậy, anh còn có thể bắn những mũi tên quay giữa đường bay và bắn khi đang cầm nhiều mũi tên trong tay rút của mình.

Thế nhưng, dường như Lars vẫn chưa thỏa mãn với những kỳ công đã đạt được. Gần đây, anh đã lập thêm một kỷ lục ấn tượng khác để bổ sung cho bộ sưu tập kỷ lục Guinness của mình. Anh thực hiện thức thách bắn liên tiếp 7 mũi tên xuyên qua một lỗ khóa có kích thước chưa đến 10mm, qua đó lập kỷ lục Guinness mới. ‏

Bắn cung qua lỗ khóa rộng 10mm: Cung thủ được mệnh danh là Hawkeye ngoài đời thực - Ảnh 1.

Hình ảnh Lars Andersen thực hiện kỷ lục bắn tên qua lỗ khóa tại Đan Mạch vào tháng 6 năm nay.

Lars đạt kỳ tích ấn tượng nào vào tháng 6 năm nay ở Đan Mạch. Trong một đoạn video trên YouTube có nội dung ghi lại nỗ lực của Lars, người xem có thể thấy anh đang quỳ gối nhắm bắn mục tiêu - một cánh cửa có lỗ khóa với đường kính nhỏ hơn 10mm - trước khi thực hiện phát ngắm bắn đậm chất Hawkeye.

Không rõ khoảng cách tính từ vị trí ngắm bắn đến mục tiêu là bao nhiêu, nhưng rất nhiều người theo dõi video đã đưa ra phỏng đoán rằng Lars đã thực hiện ngắm bắn ở khoảng cách ít nhất 10 mét. ‏

Bắn cung qua lỗ khóa rộng 10mm: Cung thủ được mệnh danh là Hawkeye ngoài đời thực - Ảnh 3.

Trong video ghi lại quá trình thực hiện kỷ lục, nhiều người thấy bất ngờ khi Lars gần như không nghỉ ngơi sau mỗi lần bắn tên với tốc độ bắn tên gần như độc nhất vô nhị.

‏Mục tiêu của nỗ lực lập kỷ lục ấn tượng này là bắn được nhiều mũi tên liên tiếp qua lỗ khóa nhất có thể. Mũi tên carbon không gắn lông được sử dụng vì những mũi tên với cấu tạo bình thường sẽ không chui lọt qua khe cửa được. Đối với cây cung, Lars Andersen lựa chọn một cây cung Simsek Siphahi - một loại cung tên từng rất thịnh hành trong quân đội Ottoman. Khác với cung bắn hiện đại, cây cung này không được trang bị những chi tiết giúp ngắm bắn hay các rãnh tối ưu. ‏

Bắn cung qua lỗ khóa rộng 10mm: Cung thủ được mệnh danh là Hawkeye ngoài đời thực - Ảnh 4.

‏‏Dù đây là một thử thách khó nhằn, nhưng Lars Andersen (57 tuổi) đã bắn thành công 7 mũi tên qua lỗ khóa rất nhỏ với tốc độ kỷ lục. Anh không nghỉ ngơi giữa các lần bắn, chỉ dừng lại vài giây để quan sát mũi tên vừa bắn rồi lại vội vàng chộp lấy một mũi tên khác. Đó là một cảnh tượng rất ấn tượng, hoàn toàn chứng minh cho tuyên bố rằng Dane là bậc thầy bắn cung trong vòng 100 năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại