Bài toán hại não khiến 95% người trả lời sai đáp án!

Hải Nguyễn |

Bạn sẽ thấy "sung sướng" mỗi khi trả lời đúng một câu đố dành cho những bộ óc siêu việt này!

Cùng luyện tập kỹ năng lập luận và khả năng logic để giải quyết những câu đố "siêu hại não" chỉ có 5% người giải đúng dưới đây.

Lưu ý: Bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời và xem đáp án ở bên dưới nhé!

1. Một người nông dân nuôi 10 con thỏ, 20 con ngựa và 40 con lợn. Nếu chúng ta giả sử tất cả số ngựa của ông ta là lợn, thì người nông dân có bao nhiêu con ngựa?

Bài toán hại não khiến 95% người trả lời sai đáp án! - Ảnh 1.

Hình minh họa.

2. Chúng ta có thể trừ đi 1 từ số 1111 bao nhiêu lần?

3. Vị trí chiếc ôtô đang đỗ là số bao nhiêu?

Bài toán hại não khiến 95% người trả lời sai đáp án! - Ảnh 2.

4. Có 100 sinh viên đỗ đại học. Trong số đó, có 55 sinh viên chọn âm nhạc, 44 sinh viên chọn thể thao, và 20 sinh viên chọn cả 2. Hỏi có bao nhiêu sinh viên không chọn âm nhạc, cũng không chọn thể thao.

5. Một người thợ may có 1 tấm vải dài 10 mét vải. Mỗi ngày anh ta cắt một mảnh dài 2 mét. Vậy sau bao nhiêu ngày thì anh ta sẽ cắt hết số vải đó?

Bài toán hại não khiến 95% người trả lời sai đáp án! - Ảnh 3.

6. Có 5 cây nến ở trong nhà thờ. Vào một buổi tối, 3 tên trộm nữ và 2 tên trộm nam lẻn vào. Chỉ có 3 tên trộm cầm nến. Hỏi trong nhà thờ có bao nhiêu cây nến?

7. Nếu thay đổi thứ tự chữ số tuổi của anh trai bạn hiện tại, thì sẽ được một số gấp đôi số tuổi của anh ấy trong năm tới. Năm nay anh ấy bao nhiêu tuổi?

8. Một con ốc sên bị rơi vào một chiếc hố sâu 5 mét. Nó sẽ cần mấy ngày để thoát khỏi chiếc hố nếu một ngày có leo lên được 3 mét vào ban ngày, nhưng đến đêm lại bị tụt xuống 2 mét?

Bài toán hại não khiến 95% người trả lời sai đáp án! - Ảnh 4.

Câu đố ốc sên rơi xuống hố.

9. Có một chương trình khuyến mại rằng nếu có 2 que kem, bạn sẽ đổi được 1 chiếc kem. Peter có 20 chiếc que, vậy cậu ấy sẽ bao nhiêu lần được ăn kem miễn phí?

10. Vô sinh có di truyền được không?

Bây giờ thì hãy vận dụng hết trí thông minh để giải những câu đố thú vị trên nhé!

Bài toán hại não khiến 95% người trả lời sai đáp án! - Ảnh 5.

Suy nghĩ, suy nghĩ nào!

Đáp án câu đố:

1. Tất nhiên là 20 rồi! Vì giả sử của chúng ta không thể thay đổi sự thật rằng ngựa vẫn là ngựa.

2. Chỉ một lần mà thôi. Sau khi lấy 1111 trừ đi 1, chúng ta sẽ không còn số 1111 nữa, mà là 1110, và tiếp tục các lần tiếp theo là lần lượt các số 1109, 1108, 1107,...

3. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần xoay ngược lại bức ảnh sẽ có ngay được kết quả là 87.

Bài toán hại não khiến 95% người trả lời sai đáp án! - Ảnh 6.

Hình minh họa.

4. Chúng ta sẽ xử lý câu đố này như sau. Có 20 sinh viên chọn cả âm nhạc và thể thao, vì thế số sinh viên còn lại chọn âm nhạc là 35, và thể thao là 24. Vậy, số sinh viên không chọn cả 2 là: 100 - 20 (cả) - 35 (âm nhạc) - 24 (thể thao) = 21 sinh viên.

5. Chỉ cần 4 ngày anh ta đã cắt hết 10 mét vải thành 5 mảnh vải rồi.

6. Trong nhà thờ lúc đó sẽ có 8 cây nến. Vì ở đây không nói là 3 tên trộm nữa kia lấy nến ở trong nhà thờ, mà chỉ nói họ đang cầm nến. Vì thế, 5 cây nến trong nhà thờ, cộng với 3 cây nến của tên trộm nữa, nhà thờ sẽ có 8 cây.

Bài toán hại não khiến 95% người trả lời sai đáp án! - Ảnh 7.

7. Anh ấy 25 tuổi. Khi thay đổi vị trí chữ số trong số tuổi của anh ấy, chúng ta sẽ có được số 52. Năm nay anh ấy 25 tuổi, sang năm sẽ là 26, gấp đôi lên là 52.

8. Mất 3 ngày thôi. Ngày đầu tiên, leo lên được 3 mét, tụt lại 2 mét có nghĩa là nó đã leo được 1 mét, ngày thứ 2 tiếp tục như thế, thêm 1 mét nữa. Đến ngày thứ 3, nó lên được 3 mét, cộng thêm 2 mét của 2 ngày hôm trước. Thế là nó đã được tự do!

Bài toán hại não khiến 95% người trả lời sai đáp án! - Ảnh 8.

Cảm thấy thật tuyệt vời khi trả lời đúng câu đố "hack não" này!

9. Hãy lưu ý rằng, mỗi lần Peter đổi 2 chiếc que lấy 1 chiếc kem, cậu ấy lại có thêm một chiếc que nữa. Vậy, Peter sẽ được 19 lần ăn kem miễn phí.

10. Có lẽ câu này là câu đố "thông minh nhất quả đất", đã vô sinh thì có thể di truyền lại cho ai được chứ!

Bài toán hại não khiến 95% người trả lời sai đáp án! - Ảnh 9.

Chúc mừng bạn đã trả lời đúng!

Bạn có nằm trong 5% người có bộ não siêu đỉnh?

Hãy like và share cho bạn bè cùng thử!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại