Bác tin gà chết hàng loạt do ăn cá biển ở Đà Nẵng

Đình Thức |

Theo Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.Đà Nẵng, không thể khẳng định gà của hộ dân ở phường Hiệp Hoà Bắc chết là do ăn cá biển.

Chiều 16-5, ông Cao Xuân Thái, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Đà Nẵng, cho biết, không thể khẳng định gà của một hộ dân ở phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) chết là do ăn đầu cá biển.

Ông Trương Việt, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc xác nhận đã nhận được tin báo của một hộ dân có chăn nuôi gà về hiện tượng gà chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân.

UBND phường Hòa Hiệp Bắc ngay sau đó đã báo cáo các cơ quan chuyên ngành của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng để tìm hiểu nguyên nhân.

"Hộ gia đình đó nuôi đàn gà gồm có 17 con trong đó có 3 gà mái, 3 gà choai và 11 gà con chỉ lớn bằng nắm tay.

Ngày 11/5 vừa qua, họ mua đầu cá các loại bao gồm cả phần nội tạng ngoài chợ về cho ăn.

Ăn xong thì có 7 con gà bị chết, trong đó có 6 con gà con nhỏ và 1 gà choai", ông Thái nói.

Sự việc gà chết diễn ra vào ngày 11/5 nhưng đến ngày 16-5, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP Đà Nẵng mới nhận được thông tin nên dẫn đến một số lời đồn thổi gà chết do ăn cá biển.

"Họ cho ăn nhiều loại thức ăn và thả rông cho tự ăn thêm ngoài vườn. Đàn gà này cũng chưa hề được tiêm phòng dịch bệnh.

Chúng tôi kiểm tra thì các mẫu đầu cá ngày 11 đã không còn nên chưa thể lấy mẫu kiểm tra được. Cả đàn gà đều ăn thức ăn đó nhưng chỉ chết 7 con, trong đó có 6 gà nhỏ thì chưa đủ cơ sở để khẳng định chết do cá.

Chúng tôi đã mang toàn bộ số gà còn lại về kiểm tra.

Chúng tôi cũng sẽ lấy mẫu loại đầu cá mà hộ gia đình này mua ở chợ về cho gà ăn đi xét nghiệm.

Việc gà ăn cá rồi chết là do trùng hợp và diễn ra ở thời điểm nhạy cảm chứ không thể khẳng định là do cá được", ông Thái nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại