*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Vấn đề cần làm rõ là vì sao vụ án đã xét xử phúc thẩm nhưng Bộ Y tế lại có báo cáo Thủ tướng về nguyên nhân gây chết người.
Luật sư Hoàng Văn Hướng cho biết, ông khuyên bác sĩ Hoàng Công Lương không nên khiếu nạn bản án lên cấp giám đốc thẩm nữa, mà sẽ chấp hành hình phạt sớm, để có thể được tha tù trước thời hạn.
"Án tù này không chỉ là một sự bất công với cá nhân bác sĩ Hoàng Công Lương, mà còn là tiền lệ nguy hiểm đe doạ các bác sĩ khác trên khắp đất nước này" - ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu nói.
Sau 5 ngày xét xử phúc thẩm công khai, vào lúc 8h ngày 19/6, TAND tỉnh Hòa Bình đã tuyên án vụ chạy thận làm chết 8 người ở Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Hòa Bình ngày 29/5/2017.
Ngày 14/6, TAND tỉnh Hoà Bình tiếp tục xét xử phiên phúc thẩm bị cáo Hoàng Công Lương và 4 bị cáo. Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Hoà Bình đã đưa ra quan điểm giải quyết vụ án.
Chiều ngày 13/6, tại phiên toà phúc thẩm vụ án tai biến chạy thận Hoà Bình, bị cáo Hoàng Công Lương nhận trách nhiệm để xảy ra sự cố.
Sáng ngày 13/6, tại phiên phúc thẩm vụ án tai biến chạy thận Hòa Bình có sự có mặt của đại diện Bộ Y tế, các chuyên gia tại Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y, Đại học Dược…
Chiều ngày 12/6, HĐXX tiếp tục xét hỏi 5 bị cáo, trong đó 4 bị cáo đã nhận tội danh, xin được giảm mức án. Riêng bị cáo Đỗ Anh Tuấn chưa nhận tội danh và cho rằng bị oan.
Tại tòa sáng nay (12/6), bị cáo Hoàng Công Lương xin rút lại một phần trong các nội dung kháng cáo trước đây, đồng thời mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.
Sau 1 tháng hoãn xét xử, vụ án tai biến chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình sáng nay đã được mở lại.
Sáng ngày 13/5, TAND tỉnh Hoà Bình đã mở phiên phúc thẩm xét xử một số bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ tai biến chạy thận xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình khiến 9 người tử vong.
Ngày 10/5, Bộ Y tế đã có Công văn gửi Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đề nghị xét xử khách quan, công tâm, khoa học Vụ án chạy thận nhân tạo khiến 8 bệnh nhân tử vong.