Bắc Ninh: Hai kẻ trộm chó hung hãn, đâm xe máy vào tổ công an khi bị chặn đường vây bắt

Hoàng An |

Huân và Bằng cùng nhau đi trộm chó nhưng bị phát giác, khi công an vây bắt trên đường, hai thanh niên này đã tông thẳng xe máy vào tổ công tác.

Kích điện và dao nhóm đối tượng dùng gây án.

Kích điện và dao nhóm đối tượng dùng gây án.

Sáng 21/12, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Mẫn Đình Huân (SN 1994) và Nguyễn Bá Bằng (SN 1993) cùng trú tại thôn Tiên Trà, xã Trung Nghĩa, huyện Yên Phong về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại Khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự, sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án.

Ba ngày trước, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cùng cấp đã có văn bản đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn các lệnh và quyết định trên với Huân và Bằng.

Xác định đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, dư luận xã hội quan tâm bởi trộm chó đang là vấn đề nhức nhối, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân trong thời gian qua nên Viện kiểm sát huyện Yên Phong đã cử Kiểm sát trực tiếp tiến hành hỏi cung bị can trước khi xét phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, Huân và Bằng đều là những đối tượng nghiện, không có nghề nghiệp, từng có tiền án về các tội như "Trộm cắp tài sản", "Cưỡng đoạt tài sản".

Bắc Ninh: Hai kẻ trộm chó hung hãn, đâm xe máy vào tổ công an khi bị chặn đường vây bắt - Ảnh 2.

Cơ quan tiến hành tố tụng hỏi cung bị can trước khi xét phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can.

Trưa ngày 17/12/2020, Huân điều khiển xe mô tô Yamaha Exciter màu xanh mang biển kiểm soát 99D1-083.05 chở Bằng ngồi phía sau mang theo 1 bộ kích điện đi lòng vòng trên đường, mục đích tìm chó câu trộm rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Ngoài ra, Huân và Bằng còn chuẩn bị và mang theo 1 bình xịt hơi cay, 1 dao phớ bằng kim loại có chiều dài khoảng 60cm để nếu bị người dân phát hiện đuổi bắt thì sẽ dùng để chống trả.

Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi đến trước cổng nhà bà Đỗ Thị Hiền (SN 1970, ở thôn Phù Lưu, xã Trung Nghĩa), Huân và Bằng thấy 1 con chó lông màu vàng, nặng khoảng 15 kg được xích ở cổng nhà bà Hiền. 

Quan sát xung quanh không thấy người qua lại, Huân dừng xe cảnh giới còn Bằng đi đến gần dùng bộ kích điện kích khiến con chó bất tỉnh rồi bê lên xe của Huân.

Lúc này, bà Hiền đi ra cổng nhìn thấy có người bắt chó nhà mình liền hô "cướp, cướp". Thấy vậy, Huân phóng xe bỏ chạy về phía trạm bơm thôn Tiên Trà thì dừng lại để cất giấu con chó vừa trộm cắp được vào bao tải.

Bắc Ninh: Hai kẻ trộm chó hung hãn, đâm xe máy vào tổ công an khi bị chặn đường vây bắt - Ảnh 4.

Xe mô tô các đối tượng dùng để đi trộm chó.

Cũng thời điểm này, ông Trần Khắc Hiền là dân phòng của xã đi ngang qua phát hiện nên hô hoán, Huân tiếp tục phóng xe bỏ chạy, ông Hiền đi xe đuổi theo thì Bằng ngồi phía sau dùng dao phớ chém về phía ông Hiền nhưng không trúng.

Ông Hiền nhìn thấy phía trước có đội tuần tra do ông Ngô Văn Nam – Phó trưởng Công an xã Trung Nghĩa chỉ huy đi ngược chiều. Ông Hiền hô to "Anh Nam ơi, có hai thằng trộm chó" rồi chỉ tay về phía Huân và Bằng.

Nghe vậy, ông Nam quay xe chắn ngang đường đồng thời yêu cầu Huân và Bằng dừng lại nhưng Huân không dừng mà đâm thẳng xe về phía ông Nam khiến cán bộ này cùng Huân, Bằng ngã ra đường.

Hậu quả vụ việc khiến ông Ngô Văn Nam bị thương ở cánh tay, phải nhập viện cấp cứu, còn Huân và Bằng bị tổ tuần tra ập vào bắt giữ.

Bắc Ninh: Hai kẻ trộm chó hung hãn, đâm xe máy vào tổ công an khi bị chặn đường vây bắt - Ảnh 5.

Kích điện và doa nhóm đối tượng dùng gây án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại