Bắc Kinh (Trung Quốc) mở con đường đầu tiên dành cho xe đạp

Vũ Anh Tuấn |

Thành phố Bắc Kinh của Trung Quốc sẽ mở con đường đầu tiên chỉ dành cho xe đạp vào cuối tháng 5 tới.

Theo Ủy ban Giao thông vận tải thành phố Bắc Kinh, con đường này dài 6,5km nhằm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông giữa Hồi Long Quan, khu vực dân cư đông đúc và Thượng Địa, nơi tập trung đông công ty công nghệ cao ở phía Bắc Bắc Kinh. Trung bình mỗi ngày có 11.600 người đi làm trong khu vực này.

Tổng cộng sẽ có 3 làn đường, trong đó có một làn để quay đầu xe. Băng tải và các thiết bị hỗ trợ điện được lắp đặt tại lối vào và lối ra của con đường.

Theo thống kê của Ủy ban Giao thông vận tải thành phố Bắc Kinh ( Trung Quốc ), thành phố này hiện có 1,9 triệu chiếc xe đạp./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại