Bắc Kinh choáng vì đảng viên quá hăng say "cày điểm" trên app học tập tư tưởng Tập Cận Bình

Hải Võ |

Ứng dụng có tên Xuexi Qiangguo (Học tập cường quốc) thời gian qua đã trở thành phần mềm phổ biến số 1 trên hệ thống App Store của Apple khu vực Trung Quốc.

Vượt qua các ứng dụng hết sức phổ biến như Douyin hay mạng xã hội Wechat, Xuexi Qiangguo là ứng dụng được cơ quan phụ trách tuyên truyền của đảng Cộng sản Trung Quốc đưa vào vận hành hồi tháng 1/2019 và dường như đang "quá thành công".

Theo Asia Times, ngoài các nền tảng Android và iOS, Xuexi Qiangguo - "học tập từ các nước lớn" - đã thu hút hơn 17 triệu lượt tải về trên nền tảng của Huawei. Các thành viên ái quốc của ĐCSTQ nhanh chóng nhận thấy và lo ngại tính "gây nghiện" của ứng dụng khi họ cố gắng tham gia và giành điểm số cao.

Ứng dụng nhắc nhở 90 triệu đảng viên ĐCSTQ cần phải học tập chủ tịch Tập Cận Bình từ các phát biểu, tư tưởng,... của nhà lãnh đạo này, cũng giống như cách mà đảng viên học tập từ những lãnh đạo Trung Quốc quá cố như Mao Trạch Đông hay Đặng Tiểu bình.

Điều gây ra rắc rối chính là hệ thống tính điểm. Các đảng viên Trung Quốc được khuyến khích tải ứng dụng, đọc, và tham gia các trò chơi mang lại điểm thưởng cũng như xếp hạng - giống như trong các trường học.

Ví dụ, người dùng nhận được 1 điểm khi mở ứng dụng, 1 điểm khác khi đọc hoặc xem video. Họ nhận được đến 10 điểm nếu trả lời đúng một chuỗi câu hỏi với nhiều đáp án lựa chọn.

Để người dùng không bị phân tâm trong công việc, họ sẽ được thưởng gấp đôi điểm nếu đăng nhập ứng dụng vào các khoảng thời gian trước/sau giờ hành chính và giờ nghỉ trưa.

Cơ chế quản lý của hệ thống được cho là do tập đoàn Alibaba của tỉ phú Jack Ma vận hành, giúp Xuexi Qiangguo có giao diện giống một nền tảng tư nhân hơn là ứng dụng của chính phủ.

Vấn đề với sự thành công của ứng dụng phát sinh khi các thành viên bắt đầu cạnh tranh để kiếm được nhiều điểm hơn, và nhiều người bắt đầu tìm cách "hack" hệ thống bằng những phần mềm can thiệp từ bên ngoài.

Để xử lý tình trạng này, cơ quan tuyên truyền Trung Quốc buộc phải điều chỉnh hệ thống tính điểm. Hệ thống mới không còn đề cao thứ hạng người dùng. Ngoài ra, ứng dụng cũng được gỡ khỏi gian hàng của Apple và Huawei nhằm hạn chế người sử dụng tải về, trừ khi họ thực sự hào hứng và tình nguyện làm điều đó.

Việc điều chỉnh được kỳ vọng sẽ khép lại những ồn ào xoay quanh ứng dụng gây nhiều tranh cãi này, cũng như xoa dịu quan ngại trong một bộ phận đảng viên Trung Quốc - Asia Times cho hay. Trên thực tế, nếu cơ quan tuyên truyền nhà nước tiếp tục cho phép các đảng viên "cày điểm" trên ứng dụng thì người dùng không có cách nào khác ngoài tìm kiếm những biện pháp hỗ trợ "bên ngoài".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại