Bà Trương Thị Ánh nghỉ hưu, lãnh đạo HĐND TP HCM chỉ còn duy nhất 1 người

Bảo Minh |

Bà Trương Thị Ánh, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM đã nhận quyết định nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/4/2019.

Ngày 20/3, Thành ủy TP HCM đã trao quyết định nghỉ hưu theo chế độ cho Phó Chủ tịch HĐND TP HCM, bà Trương Thị Ánh. Theo quyết định, bà Ánh nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/4/2019.

Chia sẻ tại buổi lễ trao quyết định, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Trương Thị Ánh cho rằng hơn 30 năm công tác, bà luôn cố gắng làm việc, luôn nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các cơ quan từng công tác để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bà cũng bày tỏ sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm công tác sau khi đã về hưu.

Bà Trương Thị Ánh nghỉ hưu, lãnh đạo HĐND TP HCM chỉ còn duy nhất 1 người - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Ánh nhận quyết định nghỉ hưu (Ảnh: SGGP)

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang đánh giá cao những cống hiến của bà Trường Thị Ánh. Ông bày tỏ mong muốn bà Ánh sẽ tiếp tục cùng đồng hành với Thành ủy, UBND, HĐND TP các công việc trong những ngày tháng sắp tới.

Trong quá trình hoạt động, bà Trương Thị Ánh đã được tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huy hiệu "Vì thế hệ trẻ", Huy chương "Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ", Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và cấp thành phố nhiều năm liền.

Trước đó, vào tháng 1/2019 Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đã nhận quyết định nghỉ hưu. Như vậy sau khi bà Trương Thị Ánh nghỉ hưu thì lãnh đạo HĐND TP HCM chỉ còn duy nhất Phó Chủ tịch Phạm Đức Hải.

Bà Trương Thị Ánh sinh năm 1959, quê tỉnh Đồng Nai. Bà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị. Từ 1982 đến 1989 bà là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM Quận 1. Từ 1987 đến 1989 bà được cử đi học tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc II.

Từ 1990 đến tháng 7/2005 bà lần lượt giữ các chức vụ: Bí thư Quận Đoàn Quận 1, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Quận 1 (tháng 3 năm 1996), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Quận ủy Quận 1 (tháng 10 năm 1996), Phó Bí Thư Quận ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Quận ủy Quận 1 (tháng 11/1997), Phó Bí thư Quận ủy – Quyền Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 (tháng 4/1998 đến tháng 8/2005).

Từ tháng 8/2005 đến tháng 6/2010 bà là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Đại biểu HĐND TP khóa VII, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Từ tháng 7/2010 đến nay bà là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại