Ba trinh sát uống thuốc chống phơi nhiễm khi bắt đối tượng nghiện ma túy

Minh Toàn |

Đối tượng nghiện ma túy rút dao lam kề lên cổ mình định tự sát. Trinh sát ập vào khống chế thì y tự đâm chảy máu mình khiến 3 trinh sát bị dính máu phải uống thuốc chống phơi nhiễm.

Ngày 16/2, Đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam, Phòng Cảnh Sát điều tra về trật tự xã hội, Công an TP.HCM vừa bàn giao 3 đối tượng gồm : Bùi Đặng Trường (SN 1981, ngụ quận Tân Phú), Trần Văn Thành (SN 1996, ngụ huyện Bình Chánh) và và Phạm Hoàng Mốt (SN 1990, ngụ Q.Bình Thạnh) cho Công an quận Bình Tân để tiếp tục điều tra xử lý.

Ba trinh sát uống thuốc chống phơi nhiễm khi bắt đối tượng nghiện ma túy - Ảnh 1.

Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng 3h30 ngày 15/2, trinh sát của đội Hình sự Đặc nhiệm Hướng Nam tiến hành đi tuần tra ở cầu vượt ngã tư Gò Mây, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân thì phát hiện 3 đối tượng có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành mật phục theo dõi.

Phát hiện chúng giao dịch ma túy nên trinh sát đã áp sát khống chế bắt giữ 2 đối tượng Thành và Mốt. Riêng đối tượng Trường rút dao lam trong người kề lên cổ mình định tự sát. Trinh sát ập vào khống chế thì đối tượng tự đâm chảy máu khiến 3 trinh sát bị dính máu phải uống thuốc chống phơi nhiễm.

Khi trinh sát đưa Trường đi cấp cứu thì y vẫn tiếp tục có hành vi chống đối quyết liệt, tìm cách tẩu thoát. Trong đêm, trinh sát phải canh phòng Trường tại phòng cấp cứu. Được biết, Trường từng có 3 tiền án.

Sau đó, trinh sát đã bàn giao các đối tượng cho Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để tiếp tục điều tra xử lý.

Cũng trong ngày, trinh sát Đặc nhiệm Hướng Nam tuần tra tại địa bàn quận 8 phát hiện 1 đối tượng sử dụng xe hiệu Attila nghi vấn nên đeo bám. Đến đường Đông Hồ, quận 8 trinh sát áp sát chặn đầu xe kiểm tra hành chính.

Ba trinh sát uống thuốc chống phơi nhiễm khi bắt đối tượng nghiện ma túy - Ảnh 2.

Hai đối tượng tại cơ quan công an.

Đối tượng tỏ vẻ hoảng sợ và không khai báo rành mạch nên trinh sát đã đưa về trụ sở công an phường 4. 

Sau nhiều giờ đấu tranh, đối tượng khai là Hồ Văn Phiên (SN 1999, ngụ quận 8). Chiếc xe máy là do y lấy trộm. Phiên từng có 1 tiền án tội "cướp giật tài sản" và 1 lần đi cai nghiện tập trung về. Phiên khai nhận đã thực hiện thành công 2 vụ trộm tài sản khác ở quận 8 và quận 7.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại