Bà nội hay bà ngoại tốt hơn, lời nói của đứa trẻ khiến người nhà hoảng hốt

Linh Chi |
Bà nội hay bà ngoại tốt hơn, lời nói của đứa trẻ khiến người nhà hoảng hốt
Bà nội hay bà ngoại tốt hơn, lời nói của đứa trẻ khiến người nhà hoảng hốt

Những lời buột miệng của người lớn có thể để lại hậu quả nghiêm trọng hơn họ nghĩ rất nhiều.

Mới đây, câu chuyện về cách dạy dỗ của một gia đình đã khiến dư luận Trung Quốc được phen "dậy sóng" dữ dội.

Do bố mẹ đi làm ăn xa, cậu bé Tiểu Hải chuyển đến sống cùng bà ngoại ở một vùng nông thôn từ rất nhỏ. Tiểu Hải được bà chăm sóc rất chu đáo từ việc sinh hoạt đến việc học tập. Đứa trẻ được bà ngoại đưa đi bơi, học tiếng Anh và tập đấm bốc. Trong kỳ nghỉ hè năm Tiểu Hải 5 tuổi, bà nội của cậu bé đã đến ở cùng vài ngày, còn bà ngoại bận đi thăm người họ hàng ở xóm bên.

Bà nội hay bà ngoại tốt hơn, lời nói của đứa trẻ khiến người nhà hoảng hốt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Thế nhưng, khi trở về nhà, bà ngoại lại nhận thấy Tiểu Hải trở nên ngỗ nghịch hơn rất nhiều. Cậu bé vùng vẫy nhất quyết không chịu ngồi học tiếng anh hay đi tập thể thao. Điều đáng nói là trong một lần bị bà ngoại nhắc nhở, Tiểu Hải đã hét lớn: "Cháu không muốn đọc tiếng Anh, cháu muốn xem TV. Bà nội mới là người tốt. Bà nói rằng cháu bị bắt học cái này cái kia quá mệt mỏi, bà ngoại nên để con chơi nhiều hơn và nghỉ ngơi nhiều hơn. Bà ơi, hãy để con yên. Con muốn bà nội ở cùng".

Nghe những lời này, bà ngoại vô cùng tức giận. Bà cho rằng bà nội của Tiểu Hải đã tiêm nhiễm vào đầu cậu bé những lời không hay khiến em trở nên như vậy. Lối suy nghĩ như vậy còn có thể ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của đứa trẻ. Không thể chấp nhận tình trạng này, bà ngoại đã lập tức gọi điện cho bà nội cùng bố mẹ Tiểu Hải, yêu cầu phải giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Sau khi câu chuyên trên được đăng tải, dân mạng đã liên tục để lại bình luận tranh cãi rằng cách làm của người bà nào mới là đúng đắn. Một bộ phần cho rằng bà ngoại đang hơi khắt khe với việc học tập của cháu, cậu bé cần được vui chơi nhiều hơn thay vì học tập triền miên khi còn quá nhỏ. Số khác lại nói rằng bà nội đã hơi có phần dễ dãi với cháu.

Tuy nhiên, chắc chắn rằng việc nói xấu người khác với đứa trẻ là việc người lớn không bao giờ nên làm, dù chỉ là những lời buột miệng nhưng có thể để lại hậu quả lớn hơn họ nghĩ rất nhiều.

theo NGƯỜI ĐƯA TIN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên