Ba Lan phát hiện trường hợp đầu tiên chồn mắc Covid-19

Phạm Hà |

Ba Lan vừa đã phát hiện trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trên chồn, và sẽ phải thực hiện một kế hoạch tiêu hủy lớn.

Ba Lan thuộc nhóm quốc gia sản xuất lông chồn hàng đầu thế giới. (Ảnh: Alamy)

Ba Lan thuộc nhóm quốc gia sản xuất lông chồn hàng đầu thế giới. (Ảnh: Alamy)

Ba Lan hôm 1/2 cho biết đã phát hiện trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trên chồn. Điều này làm gia tăng lo ngại Ba Lan sẽ phải thực hiện một kế hoạch tiêu hủy lớn, với hơn 350 trang trại tại quốc gia này.

Theo Bộ Nông nghiệp Ba Lan, trường hợp phát hiện tại một trang trại ở miền Bắc Ba Lan. 4 mẫu từ trang trại đều cho kết quả dương tính và có khoảng gần 6.000 con chồn trong khu vực bị ảnh hưởng.

Tổ chức Y tế thế giới trước đó xác nhận một số quốc gia báo cáo các trường hợp mắc bệnh Covid-19 ở chồn. Đan Mạch cũng thông báo có hàng trăm trường hợp virus SARS-CoV-2 lây lan từ chồn sang người, nhưng chủng đột biến được giới hạn trong 12 trường hợp. Điều này buộc Đan Mạch - nước xuất khẩu lông chồn hàng đầu thế giới phải tiêu hủy khoảng 17 triệu con chồn tại nước này trong năm 2020, đồng thời thông báo sẽ bồi thường cho nông dân lên tới hơn 3 tỷ USD./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại