COVID-19 tới 6h sáng 31/1: Mỹ gần 450.000 người đã tử vong; Pháp đóng cửa biên giới với ngoài EU

Thu Hằng |

Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận 460.858 trường hợp mắc COVID-19 và 11.673 ca tử vong. Số ca tử vong tại Mỹ đã lên tới gần 450.000 người, trong khi Pháp quyết định đóng cửa biên giới với tất cả các quốc gia ngoài EU.

COVID-19 tới 6h sáng 31/1: Mỹ gần 450.000 người đã tử vong; Pháp đóng cửa biên giới với ngoài EU - Ảnh 1.

Chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở Manaus, Brazil ngày 4/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, trong vòng 24 giờ tính đến 6h ngày 31/1 (theo giờ VN), toàn thế giới ghi nhận 460.858 ca nhiễm mới và 11.673 ca tử vong do bệnh COVID-19.

Như vậy, thế giới đã ghi nhận tổng cộng 103.072.460 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.226.563 ca tử vong.

Số bệnh nhân bình phục đã lên tới 74.687.077 người, 25.851.716 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 111.654 ca nguy kịch.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước ghi nhận số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ (119.502 ca), Brazil (57.498 ca) và Pháp (24.392 ca); Mỹ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới (với 2.418 ca), tiếp theo là Anh (1.200 ca) và Brazil (1.170 ca).

Mỹ, Ấn Độ và Brazil là 3 nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất thế giới. Số ca nhiễm tại Mỹ hiện đã hơn gấp đôi tại Ấn Độ, lần lượt là 26.634.810 ca và 10.746.871 ca. Trong khi đó, số ca tử vong tại Brazil bằng một nửa tại Mỹ, lần lượt là 223.945 ca và 449.918 ca.

COVID-19 tới 6h sáng 31/1: Mỹ gần 450.000 người đã tử vong; Pháp đóng cửa biên giới với ngoài EU - Ảnh 2.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech cho người dân tại Hartford, bang Connecticut, Mỹ ngày 22/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Mỹ bắt buộc đeo khẩu trang trên phương tiện công cộng

Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh (CDC) của Mỹ đã ban bố quy định yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi di chuyển bằng phương tiện công cộng giữa các bang và tại các trung tâm trung chuyển, bao gồm máy bay, taxi và tàu hỏa.

Quy định bắt đầu từ tối 1/2, áp dụng cả với các phương tiện đi chung và tàu điện ngầm. Việc không đeo khẩu trang theo yêu cầu sẽ bị coi là vi phạm luật pháp liên bang. Tuy nhiên, tỷ lệ nhập viện ổn định tại Mỹ sẽ tạo điều kiện cho một số bang nới lỏng các biện pháp hạn chế. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo thành phố New York sẽ cho phép các nhà hàng phục vụ thực khách trong không gian kín vào Ngày lễ tình nhân sắp tới (14/2).

Đến 6h sáng 31/1, nước Mỹ đã chứng kiến 449.918 ca tử vong, trong tổng số ca mắc bệnh là 26.634.810 người.

COVID-19 tới 6h sáng 31/1: Mỹ gần 450.000 người đã tử vong; Pháp đóng cửa biên giới với ngoài EU - Ảnh 3.

Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Ciudad Nezahualcoyotl, Mexico, ngày 17/12/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Canada: Dừng đến và đi từ các địa điểm "trốn Đông"

Để hạn chế các hoạt động đi lại không cần thiết trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã thông báo một loạt biện pháp, bao gồm việc dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ các địa danh đầy nắng - những địa điểm “trốn Đông” quen thuộc của người dân Canada. Các hãng Air Canada, WestJet, Sunwing và Air Transat đều đã đồng ý hủy dịch vụ hàng không đến “tất cả các điểm đến ở Caribe và Mexico” bắt đầu từ 31/1 - 30/4/2021.

Tại Nam Mỹ, Colombia là nước bị ảnh hưởng thứ hai sau Brazil và hiện đã ghi nhận hơn 2 triệu ca nhiễm, trong khi Argentina và Peru đều có hơn 1,1 triệu ca với số ca tử vong lần lượt là 47.775 ca và 53.284 ca. Chile đang đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng với 718.749 ca nhiễm và 18.257 ca tử vong.

COVID-19 tới 6h sáng 31/1: Mỹ gần 450.000 người đã tử vong; Pháp đóng cửa biên giới với ngoài EU - Ảnh 4.

Người đi bộ đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Moskva, Nga ngày 15/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Argentina kéo dài lệnh giãn cách xã hội

Ngày 30/1, Chính phủ Argentina đã quyết định kéo dài biện pháp giãn cách xã hội bắt buộc, đồng thời thông báo cho phép các cơ sở giáo dục mở cửa đón học sinh các cấp trở lại trường vào năm học mới sau gần một năm áp dụng biện pháp học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Các quy định về giãn cách xã hội và an toàn dịch tễ sẽ tiếp tục có hiệu lực đến 28/2. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giải trí, tôn giáo hoặc gia đình tại các không gian kín từ trên 20 người trở lên vẫn sẽ bị cấm tổ chức. Ngoài ra, các rạp chiếu phim, nhà hát và câu lạc bộ cũng chưa được phép hoạt động. Trong khi đó, các hoạt động ngoài trời dưới 10 người đã được phép tổ chức với điều kiện bắt buộc phải tuân thủ quy trình vệ sinh dịch tễ và hướng dẫn của giới chức y tế địa phương. Học sinh các cấp được trở lại lớp học khi năm học mới 2021 khai giảng vào đầu tháng 3.

Anh ghi nhận số ca tử vong cao nhất châu Âu

Tại châu Âu, Nga, Anh và Pháp đều đã ghi nhận trên 3,1 triệu ca nhiễm, trong đó Nga có nhiều nhất là 3.832.080 ca. Tuy nhiên, Anh ghi nhận số ca tử vong cao nhất châu lục với 104.371 ca, Italy đứng thứ hai với 87.858 ca tử vong. Tây Ban Nha, Italy và Đức đều đã ghi nhận hơn 2,2 triệu ca nhiễm, trong khi Ba Lan và Ukraine đã có hơn 1,2 triệu ca.

Nga: Hơn một nửa dân số Moskva đã nhiễm virus

Thị trưởng thủ đô Moskva của Nga, ông Sergei Sobyanin cho biết hơn một nửa số dân thủ đô nước Nga đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Ông Sobyanin cũng lưu ý tỷ lệ bệnh nhân tái nhiễm sau khi được điều trị là rất nhỏ, chỉ khoảng 1%. Đây là bằng chứng cho thấy khả năng miễn dịch với COVID-19 tồn tại trong một thời gian dài.

Pháp đóng cửa biên giới với các nước ngoài EU

Từ ngày 31/1 tới, Pháp sẽ đóng cửa biên giới với các nước ngoài Liên minh châu Âu (EU) do các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 được phát hiện lần đầu ở Anh và Nam Phi có nguy cơ cao làm gia tăng số lượng ca nhiễm bệnh.

Thủ tướng Pháp Jean Castex nhấn mạnh: "Kể từ nửa đêm 31/1, mọi hoạt động nhập cảnh vào Pháp từ một quốc gia bên ngoài EU và xuất cảnh đến một quốc gia ngoài EU đều sẽ bị cấm, trừ khi có lý do đặc biệt. Ông cho biết thêm rằng người muốn nhập cảnh "buộc phải trải qua xét nghiệm PCR, trừ những công nhân qua lại biên giới làm việc".

COVID-19 tới 6h sáng 31/1: Mỹ gần 450.000 người đã tử vong; Pháp đóng cửa biên giới với ngoài EU - Ảnh 5.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Paris, Pháp, ngày 27/1/2021. Ảnh: THX/ TTXVN

Trong khi đó, Chính phủ Na Uy sẽ từng bước nới lỏng lệnh phong tỏa tại vùng thủ đô, cho phép một số cửa hàng và hoạt động giải trí mở cửa trở lại từ ngày 3/2 tới. Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Y tế Bent Hoeie cho biết: "Số ca nhiễm đang liên tục giảm và giờ đây tình hình đang được cải thiện".

Châu Á: Đài Loan (Trung Quốc) có ca tử vong đầu tiên kể từ tháng 5/2020

Tại châu Á, ngày 30/1, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) đã thông báo trường hợp tử vong đầu tiên kể từ tháng 5/2020. Người đứng đầu ngành y tế Đài Loan Chen Shih-chung xác nhận một cụ bà khoảng 80 tuổi, sức khỏe yếu, đã tử vong sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 từ một ổ dịch địa phương liên quan tới một bệnh viện tại thành phố Đào Viên (Taoyuan) ở miền Bắc.

COVID-19 tới 6h sáng 31/1: Mỹ gần 450.000 người đã tử vong; Pháp đóng cửa biên giới với ngoài EU - Ảnh 6.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 28/1/2021. THX/TTXVN

Tại Đông Nam Á, Indonesia bị ảnh hưởng nhiều nhất với 1.066.313 ca nhiễm và 29.728 ca tử vong, tiếp theo là Philippines đứng thứ hai với 523.516 ca nhiễm với 10.669 ca tử vong. Malaysia ngày 30/1 đánh dấu ngày có số ca nhiễm mới cao nhất, với 5.728 ca, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 209.661 ca. Ngoài ra, nước này cũng ghi nhận thêm 13 ca tử vong mới trong 24 giờ qua.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Singapore cho biết thỏa thuận đi lại "làn xanh" tương hỗ giữa Singapore với Đức, Malaysia và Hàn Quốc sẽ bị kể từ ngày 1/2 tới do số ca mắc COVID-19 đang tăng mạnh trên toàn thế giới. Tuy nhiên, những người vì lý do đặc biệt được cấp phép vẫn có thể nhập cảnh vào Singapore theo những thỏa thuận này. Thỏa thuận đi lại “làn xanh” cho phép việc đi lại thiết yếu giữa hai nước.

COVID-19 tới 6h sáng 31/1: Mỹ gần 450.000 người đã tử vong; Pháp đóng cửa biên giới với ngoài EU - Ảnh 7.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tangerang, Indonesia, ngày 26/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Israel: Chỉ 0,04% người tiêm 2 mũi vaccine bị nhiễm virus

Liên quan đến việc tiêm vaccine, một tin vui là Bộ Y tế Israel thông báo trong tổng số 715.427 người được tiêm xong hai mũi vaccine của Pfizer/BioNTech, chỉ có 0,04% (tức 317 người) bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh. Trong số các bệnh nhân này cũng chỉ có 16 người xuất hiện các triệu chứng nặng và phải nhập viện. Hiện vẫn chưa thể so sánh hiệu quả của việc tiêm vaccine tại nước này với hiệu quả do hãng dược phẩm Pfizer công bố khi thử nghiệm, do thời gian theo dõi chưa đủ dài. Tuy nhiên, đã có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm được tiêm vaccine và nhóm chưa được tiêm. Ngoài ra, mặc dù chưa thể khẳng định cụ thể về nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tiêm đủ hai liều, nhưng nguy cơ này đã được giảm đáng kể.

Australia: Phát hiện dấu vết SARS-CoV-2 trong nước thải

Chính quyền Vùng lãnh thổ thủ đô Australia (ACT) cho biết đã phát hiện các dấu vết của virus SARS-CoV-2 trong nước thải ở vùng ngoại ô phía Bắc thủ đô Canberra.

ACT cho biết dấu vết của virus được tìm thấy trong một mẫu nước thải tại khu vực Belconnen, thu thập ngày 27/1/2021. Phát hiện này có thể cho thấy một người đã phục hồi sau khi mắc bệnh COVID-19 nhưng virus vẫn tồn tại trong các chất thải của người này.

COVID-19 tới 6h sáng 31/1: Mỹ gần 450.000 người đã tử vong; Pháp đóng cửa biên giới với ngoài EU - Ảnh 8.

Trụ sở hãng dược AstraZeneca tại Luton, Anh. Ảnh: THX/ TTXVN

Do kế hoạch phân phối vaccine không diễn ra theo đúng tiến độ, Ủy ban Điều phối các hoạt động tiêm chủng vaccine của Romania (CNCAV) đã phải hoãn tiêm chủng cho gần 67.000 người trong nửa tháng để đảm bảo có đủ lượng vaccine cung cấp cho người chuẩn bị tiêm mũi thứ 2. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo trong bối cảnh dịch hoành hành mạnh như hiện nay, các nước giàu cần tránh lặp lại sai lầm trong quá khứ về tích trữ dược phẩm và vaccine, cho rằng hành động như vậy sẽ chỉ khiến đại dịch kéo dài.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus chỉ trích việc các nước giàu tìm cách mua lượng lớn các loại vaccine ngừa COVID-19, khiến số hàng tới tay nước nghèo còn rất ít. Theo ông Ghebreyesus, đại dịch COVID-19 đã phơi bày và khoét sâu tình trạng bất bình đẳng trên thế giới, đồng thời cảnh báo vaccine, công cụ giúp vốn giúp chấm dứt đại dịch, có thể làm trầm trọng hơn tình trạng bất bình đẳng này. Ông nhấn mạnh "chủ nghĩa dân tộc vaccine" có thể đáp ứng các mục tiêu chính trị trong ngắn hạn, nhưng cũng sẽ dẫn đến tầm nhìn ngắn hạn và cuối cùng là thất bại.

WHO hiện đang dẫn đầu Cơ chế COVAX, được thiết lập với mục tiêu đặt mua vaccine và đảm bảo số hàng này được phân phối công bằng ra khắp thế giới. Theo kế hoạch, chương trình này sẽ bắt đầu phân phối vaccine trong vài tuần tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại