Bà Clinton chưa thể hạ cánh an toàn

Hoài Vy |

Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác định 15 cá nhân can dự vào các sự cố an ninh liên quan đến việc sử dụng hộp thư điện tử cá nhân của cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton.

Cụ thể, khi xem xét lại việc quản lý kém cỏi thông tin mật, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phát hiện 23 vụ "phá rối" và 7 "vi phạm" của 15 cá nhân - theo bà Mary Elizabeth Taylor, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề pháp lý. Ngoài ra, một số người trong các đối tượng trên đã "có lỗi trong nhiều sự cố an ninh".

Bà Taylor đã gửi thư nói về vấn đề trên cho thượng nghị sĩ Cộng hòa Chuck Grassley, nhân vật đứng đầu việc giám sát của quốc hội đối với công tác đánh giá an ninh.

Các cá nhân trên không được xác định tên tuổi, cũng không được tiết lộ liệu họ có còn làm việc tại Bộ Ngoại giao Mỹ hay không. Công cuộc điều tra đang diễn ra và bà Taylor cho biết số người bị phát hiện có tội có thể tăng lên.

Bà Taylor nhấn mạnh rằng các vi phạm của các cá nhân được Bộ Ngoại giao tuyển dụng được chuyển đến Cục Nguồn nhân lực để xem xét.

Sự rà soát lại của Bộ Ngoại giao Mỹ như nêu trên diễn ra sau khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) điều tra hành vi sử dụng hộp thư không được phép của bà Clinton, trong thời gian bà làm ngoại trưởng từ năm 2009 đến 2013.

Cựu giám đốc FBI James Comey hồi năm 2016 đã công khai đề nghị không buộc tội bà Clinton, lúc đó đang là ứng viên tổng thống, nhưng đã cảnh báo bà Clinton và các đồng nghiệp của bà vì đã "cực kỳ bất cẩn" trong công tác xử lý thông tin mật.

Một trong những điều tranh cãi chính nảy sinh từ các thư điện tử của bà Clinton là một kỹ thuật viên quản lý hộp thư đã xóa 33.000 thư điện tử như thế nào. FBI chỉ có thể khôi phục khoảng 5.000 thư.

Về phần mình, bà Clinton tuyên bố bà "chưa bao giờ nhận hoặc gửi bất cử tài liệu nào được đánh dấu mật". Trong khi đó, FBI đã phát hiện 110 thư điện tử có chứa thông tin mật.

Quyền tiếp cận thông tin mật của bà Clinton đã bị rút lại vào mùa thu 2018 theo đề nghị của bà, cùng với số người khác.

Thượng nghị sĩ Grassley đã nhiều lần yêu cầu cập nhật việc đánh giá lại của Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 2017. Còn bà Taylor cho biết cơ quan này đang nỗ lực hoàn tất công tác đánh giá lại và phân xử trước ngày 1-9 năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại