Ba chú cháu đồng phạm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Mai Anh |

Vụ việc xảy ra tại tổ 19, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Bằng thủ đoạn tráo đổi, sửa tờ giấy không trúng thành số trúng thưởng để lĩnh thưởng, hai đối tượng là anh em ruột đã lôi kéo người cháu cùng một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ tin báo của người bị hại, Đội Cảnh sát Hình sự Công an huyện Yên Bình đã bắt quả tang 3 đối tượng gồm Nguyễn Viết Diện (36 tuổi, trú tại xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh); Lương Xuân Tuyến (31 tuổi, trú tại xã Tân Thịnh, TP Yên Bái) và Nguyễn Đình Chiến (19 tuổi, trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) khi đang thực hiện hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Yên Bình đã bắt giữ thêm 2 đối tượng là Nguyễn Viết Tráng và Nguyễn Viết Huy.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 25-9, Công an huyện Yên Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 5 đối tượng.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Viết Tráng, đối tượng từng có một tiền án về tội đánh bạc, là đối tượng chủ mưu, thực hiện vụ lừa đảo này.

Sau khi ra tù, Tráng không có việc làm ổn định đã theo các toán phụ hồ lang bạt nay đây, mai đó. Vì cần tiền tiêu xài, Tráng đã rủ em ruột là Diện và người cháu, con anh trai là Huy thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 15h ngày 8-9, Diện, Huy, Tuyến, Chiến và Tráng gặp nhau tại nhà nghỉ Thu Hương, ở tổ 13, thị trấn Yên Bình. Tại đây, các đối tượng đã bàn bạc kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nạn nhân chúng nhằm vào là các đại lý xổ số, là những người già, mắt mờ, chân yếu. Với thủ đoạn bóc, dán, làm thay đổi kết quả xổ số tinh vi, bằng mắt thường rất ít người bị hại có thể nhận biết được.

Sau khi thống nhất kế hoạch, chiều cùng ngày, Huy, Chiến đến đại lý xổ số của gia đình ông Lại Văn Đương (ở tổ 19) mua 3 triệu 350 nghìn đồng tiền vé số. Khoảng hơn 19h cùng ngày, Huy cùng Chiến đến gia đình ông Đương lĩnh thưởng.

Tại đây, hai đối tượng đã dùng thủ đoạn thay đổi kết quả xổ số trong tờ giấy ghi các con số mà trước đó Chiến đã mua.

Cụ thể là trong các con số Chiến đã mua thì có một số 30 đã trúng giải, vợ ông Đương đã trả cho đối tượng này 1,2 triệu đồng.

Sau đó, Huy bảo Chiến mượn lại tờ giấy ghi lại các con số mà trước đó Chiến đã mua, sau đó gửi lại tại nhà của ông Đương và đưa cho Huy (đây là thủ đoạn rất tinh vi của các đối tượng, khi mua vé xổ số, các đối tượng cố tình nhờ chủ các cơ sở cầm hộ).

Sau khi có tờ vé số này, Huy đưa cho Tráng để đối tượng này tráo số giấy tờ trên.

Ngoài ra, với thủ đoạn nêu trên, ông Đương buộc phải trả cho Huy và Chiến số tiền là 120 triệu đồng. Do số tiền quá lớn, ông Đương hẹn Huy và Chiến một giờ sau quay lại...

Đúng hẹn, Huy và Chiến quay lại nhà ông Đương, nhận số tiền 6 triệu đồng, số tiền còn lại nạn nhân hẹn lấy vào chiều 9-9. Suốt tối hôm đó, ông Đương ngẫm nghĩ vì sao số tiền lại lớn như vậy.

Vì nghi ngờ, ông đã báo cáo sự việc đến cơ quan Công an. Tại cơ quan Công an, các đối tượng bước đầu đã khai nhận hành vi phạm tội. Hiện Công an huyện Yên Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại