Azerbaijan phản ứng về video lính làm nhục và hành quyết tù binh Armenia

H.Bình |

Trang tin Almasdar News ngày 17-10 đưa tin các lực lượng Azerbaijan đã làm nhục và hành quyết hai tù binh Armenia tại một địa điểm không được tiết lộ ở Nagorno-Karabakh mới đây.

Một đoạn video được cho là do lực lượng Azerbaijan tự quay, có nội dung chế nhạo các nhà tù Armenia, những binh sĩ Armenia không có vũ khí và đang ngồi trên lề đường ở Nagorno-Karabakh đã được đăng tải và lan truyền trên một số mạng xã hội. Các binh sĩ Azerbaijan sau đó nổ súng vào binh lính Armenia, giết chết họ.

Các video có chất lượng quá thấp nên không thể xác định chính xác bất kỳ cá nhân nào trong video. Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho rằng video do chính người Armenia dựng để thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế và "có tính khiêu khích".

Giao tranh tiếp diễn giữa lực lượng Armenia và Azerbaijan trong ngày 16-10, dập tắt hy vọng chấm dứt gần ba tuần giao tranh tại vùng lãnh thổ Nagorno-Karabakh.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ vì đã làm căng thẳng leo thang bằng cách trang bị vũ khí cho Azerbaijan. Doanh số xuất khẩu vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Azerbaijan trong 9 tháng đầu năm 2020 tăng 6 lần so với năm 2019.

Cụ thể, doanh số xuất khẩu vũ khí từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Azerbaijan trong 9 tháng đầu năm 2020 là 123 triệu USD, tăng 6 lần so với mức 20,7 triệu USD năm 2019. Doanh số bán máy bay không người lái và các thiết bị quân sự khác tăng từ 278.880 USD trong tháng 7 lên 36 triệu USD trong tháng 8. Trong tháng 9, con số này lên tới 77,1 triệu USD.

Ông Pompeo nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã làm cuộc xung đột trở nên tồi tệ hơn, kêu gọi một giải pháp ngoại giao thay vì "các nước bên thứ ba tiến vào để hỗ trợ hỏa lực cho tình huống vốn đã rối ren".

Về phần Nga, nước này thân với cả hai bên nhưng có hiệp ước quốc phòng với Armenia. Hãng thông tấn RIA đưa tin hải quân Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận quân sự theo kế hoạch ở biển Caspi.

Azerbaijan phản ứng về video lính làm nhục và hành quyết tù binh Armenia - Ảnh 1.

Người đàn ông đứng gần một chiếc ô tô bị hư hại do pháo kích ở khu dân cư Karmir Shuka vào ngày 16-10. Ảnh: Reuters

Ngày 16-10, đã có thêm dấu hiệu cho thấy lệnh ngừng bắn do Moscow làm trung gian hồi tuần trước đã bị phá vỡ. Quan chức Bộ Quốc phòng Armenia, ông Artsrun Hovhannisyan, cho biết Azerbaijan đã tiến hành các cuộc pháo kích vào Nagorno-Karabakh từ phía bắc, "hoàn toàn không quan tâm đến thỏa thuận nhân đạo". Ông nói thêm rằng lực lượng Azerbaijan bị đẩy lùi và chịu tổn thất đáng kể.

Bộ Ngoại giao Armenia cho biết Bộ trưởng Ngoại giao Zohrab Mnatsakanyan đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres, yêu cầu cộng đồng quốc tế "vô hiệu hóa" các hành động của Azerbaijan, mà theo ông là "mối nguy hiểm hiện hữu đối với người dân Nagorno-Karabakh".

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Azerbaijan cho biết lực lượng Nagorno-Karabakh buộc phải rút lui và binh sĩ Azerbaijan vẫn giữ được lợi thế dọc theo đường ranh giới chia cắt 2 bên. Tuy nhiên, hiện Reuters chưa thể xác minh những thông tin nêu trên.

Azerbaijan cũng cáo buộc Armenia tấn công tên lửa vào Ordubad ở tỉnh tự trị Nakhchivan, một khu vực tách rời không giáp biển của Azerbaijan, được bao xung quanh bởi Thổ Nhĩ Kỳ, Armenia và Iran. Tuy nhiên, Armenia bác bỏ cáo buộc.

Cơ quan Quốc phòng Nagorno-Karabakh báo cáo quân đội ghi nhận thêm 29 thương vong, nâng tổng số quân nhân thiệt mạng lên 633 người kể từ khi giao tranh nổ ra vào ngày 27-9. Số dân thường thiệt mạng hiện nay là 34 người.

Azerbaijan không tiết lộ số binh sĩ thương vong, chỉ thông báo có 47 người dân thiệt mạng và 222 người bị thương.

Chiến sự ở Nagorno-Karabakh dấy lên mối lo ngại ở châu Âu và Mỹ rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ bị lôi kéo. Nguy cơ hàng lang năng lượng ở vùng Kavkaz và châu Âu có thể bị đe dọa nghiêm trọng nếu xung đột giữa Azerbaijan và Armenia mở rộng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại