*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Không quân Uzbekistan được cho là đang có kế hoạch nâng cấp lớn phi đội máy bay của mình.
Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm 8/7 đã phát sóng một chương trình về máy bay chiến đấu trên tàu sân bay, trong đó có các cảnh quay tiết lộ một số máy bay chiến đấu tàng hình J-35 đang trong giai đoạn lắp ráp nâng cao.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) vừa giới thiệu loại trực thăng không người lái AV500W tại Triển lãm Trực thăng Quốc tế Trung Quốc lần thứ tư, diễn ra ở thành phố Thiên Tân.
Theo THX, ngày 23/7, Trung Quốc đã hoàn tất việc chế tạo một thủy phi cơ cỡ lớn mà Bắc Kinh dự kiến sử dụng để chống cháy rừng và thực hiện các nhiệm vụ cứu hộ trên biển.
Theo Jane's, Không quân Trung Quốc có kế hoạch mua khoảng 1.000 chiếc máy bay vận tải chiến lược Y-20 do nước này sản xuất.
Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Harbin cho biết, 15 máy bay Y-12E sẽ được Trung Quốc xuất khẩu sang Nga theo hợp đồng có trị giá khoảng 85 triệu USD.
Ngày 9-12, Chủ tịch hãng sản xuất máy bay hàng đầu Trung Quốc cho biết chiến đấu cơ tàng hình mới của nước này chắc chắc sẽ “hạ gục” các địch thủ trên bầu trời, bóng gió nhắm tới Mỹ.
Tập đoàn chế tạo hàng không Trung Quốc AVIC đã công khai ý định sẽ xuất khẩu máy bay chiến đấu thế hệ 5 J-31 trong tương lai gần.
Ngày 25/9, Bắc Kinh đã chính thức phát ra thông báo gửi Tổng công ty chế tạo máy bay AVIC của nước này cần đẩy nhanh việc chế tạo chiến cơ AFC.
Tổng công ty sản xuất máy bay Tây An (AVIC) của Trung Quốc đang phát triển một biến thể có khả năng tàng hình của cường kích JH-7, được chỉ định là JH-7B. Động thái này được cho là để tăng cường khả năng tấn công mặt đất.
Tâm điểm