Australia liệt Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố

Việt Nga - Ngọc Thạch |

Sau khi liệt cánh quân sự của tổ chức Hamas của người Palestine vào danh sách tổ chức khủng bố vào cuối năm ngoái, hôm nay (17/2), Australia lại tiến thêm một bước nữa khi đưa toàn bộ tổ chức Hamas, bao gồm cả cánh chính trị vào danh sách này.

Cả cánh quân sự và chính trị của Hamas đều sẽ bị đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Nguồn: AP

Cả cánh quân sự và chính trị của Hamas đều sẽ bị đưa vào danh sách tổ chức khủng bố. Nguồn: AP

Trong thông báo đưa ra ngày hôm nay, Bộ trưởng Nội vụ Australia Karen Andrews cho biết, “quan điểm của Hamas là rất đáng lo ngại” và “không có chỗ cho những tư tưởng thù hận của Hamas tại Australia”.

Bộ trưởng Karen Andrews nhấn mạnh, “luật pháp của Australia không chỉ nhắm mục tiêu vào các hành động khủng bố mà còn nhắm vào các tổ chức lập kế hoạch, tài trợ và thực hiện các hành vi khủng bố”, vì vậy trong thời gian tới Australia sẽ đưa toàn bộ phong trào Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Phản ứng trước thông tin này, hôm nay lãnh đạo Hamas, ông Ismail Radwan đã mô tả tuyên bố của Australia là “hành động khủng bố” và nhấn mạnh rằng quyết định này “trái với luật pháp quốc tế”.

Ông Radwan cho biết quyết định thể hiện sự thiên vị rõ ràng đối với việc chiếm đóng của Israel. Ông Radwan giải thích rằng lực lượng đáng lên án là Israel đã chiếm đóng lãnh thổ Palestine bằng cách gây ra các vụ thảm sát, phân biệt chủng tộc và Hamas đang chống lại sự chiếm đóng theo luật pháp quốc tế.

Ông Radwan chỉ ra rằng, đưa Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố là hành động khuyến khích sự chiếm đóng của Israel, việc tiếp tục gây tội ác và khủng bố chống lại người dân ở khắp mọi nơi.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Naftali Bennett hoan nghênh việc Australia tuyên bố ý định đưa phong trào Hồi giáo Hamas cùng các cánh quân sự và chính trị của phong trào này vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Thủ tướng Bennett cho rằng đây là một bước quan trọng trong cuộc chiến toàn cầu chống lại chủ nghĩa khủng bố và hành động của Australia sẽ đặt ra những hạn chế đối với nguồn cung tài chính của Hamas dưới bất kỳ hình thức hỗ trợ nào.

Lần này, ngoài Hamas, Australia cũng đưa 2 tổ chức khác vào danh sách khủng bố đó là nhóm chiến binh hồi giáo dòng Sunni Hay’at Tahrir al Sham và nhóm cực hữu Xã hội chủ nghĩa dân tộc của Mỹ.

Trước đó vào năm ngoái, Australia đã liệt nhóm cựu hữu da trắng The Base và toàn bộ nhóm Hezbollah, nhóm tân quốc xã Sonnenkrief Division vào danh sách tổ chức khủng bố.

Hiện tại, theo luật hình sự của Australia, 28 tổ chức được nước này đưa vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại