Australia chi hơn 2% GDP cho ngân sách quốc phòng

Hữu Tiến |

Ngân sách dành cho quốc phòng trong năm 2020-2021 của Australia sẽ là hơn 42,7 tỷ AUD, tương đương 2,19% GDP.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang chịu tác động lớn từ đại dịch Covid-19 và thâm hụt ngân sách có thể vượt con số 1.000 tỷ đôla Australia (AUD) trong 4 năm tới, nhưng chính phủ Australia vẫn quyết định sẽ dành một khoản chi lớn cho ngân sách quốc phòng để đối phó với những mối đe dọa an ninh đang ngày càng tăng trong khu vực.

Theo tin từ Viện Chính sách chiến lược Australia (ASPI), ngân sách dành cho quốc phòng trong năm 2020-2021 của nước này sẽ là hơn 42,7 tỷ AUD, tương đương 2,19% GDP. Trong 10 năm tới, Australia dự kiến sẽ chi 575 tỷ AUD cho ngân sách quốc phòng.

Trong một tuyên bố vừa đưa ra, Bộ trưởng Quốc phòng Australia Linda Reynolds cho biết, ngân sách năm 2020 sẽ được đầu tư cho năng lực sát thương và tầm xa, gồm các loại vũ khí tấn công tầm xa, khả năng tấn công mạng và từ chối tiếp cận khu vực nhằm ngăn chặn các lực lượng và cơ sở hạ tầng của đối phương.

Quân đội sẽ tăng cường khả năng của hải quân và không quân để có thể phản ứng nhanh với các sự kiện trong khu vực. Bên cạnh đó, ngân sách cũng sẽ hỗ trợ để ngành công nghiệp quốc phòng phục hồi, phát triển và tăng sự cạnh tranh quốc tế.

Theo thông tin của Viện ASPI, trong năm nay, Bộ Quốc phòng sẽ nhận được 2,4 tỷ AUD cho chương trình mua sắm và duy trì các phi đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35A, duy trì hoạt động của các phi đội máy bay chiến đấu Super Hornet và Growler; hơn 1,8 tỷ AUD khác cho các chương trình đóng tàu khu trục.

Ngân sách năm 2020 cũng sẽ dành 1 tỷ AUD để hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng, gần 102 triệu AUD cho chăm sóc y tế và sức khỏe tâm thần cho các cựu quân nhân trong 4 năm.

Bên cạnh đó, Australia cũng đầu tư hơn 124 triệu AUD trong 10 năm cho các dự án cơ sở hạ tầng quốc phòng mới ở Tây Nam Thái Bình Dương, bao gồm thiết lập một đội tuần tra biên giới tại Quần đảo Solomon.

Kể từ giai đoạn 2019-2020, ngân sách quốc phòng của Australia bắt đầu tăng. Nếu so với năm trước, ngân sách quốc phòng năm nay tăng hơn 3,5 tỷ AUD, tương đương với khoảng 9%.

Dự kiến, trong các năm tiếp theo, ngân sách quốc phòng sẽ tăng 6,7%, rồi 8,3% và 6,2%. Đến thời điểm 2023 - 2024, dự kiến ngân sách quốc phòng Australia sẽ đạt mức kỷ lục 2,38% GDP.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại