Apple đã bắt đầu bán ra iPhone "Made in India", bao giờ đến iPhone "Made in Vietnam"?

Nguyễn Hải |

Trong khi iPhone "Made in India" đã sớm xuất hiện được mở bán, tương lai về một chiếc iPhone "Made in Vietnam" vẫn còn rất xa vời.

Apple đã bắt đầu bán ra những chiếc iPhone XR được lắp ráp tại Ấn Độ, trong nỗ lực mở rộng thị phần tại thị trường smartphone lớn thứ hai thế giới này khi họ đang phải chật vật cạnh tranh với các sản phẩm giá rẻ đến từ các đối thủ cạnh tranh tại địa phương này.

Những chiếc điện thoại này sẽ được đối tác của Apple, Foxconn lắp ráp tạo một nhà máy ở Ấn Độ giúp công ty tại California tránh được mức thuế quan cao đánh vào các thiết bị được nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài. Ngoài ra việc lắp ráp tại Ấn Độ cũng giúp Apple dễ dàng mở cửa hàng bán lẻ tại đây để đáp ứng các quy định của nước này.

Apple đã bắt đầu bán ra iPhone Made in India, bao giờ đến iPhone Made in Vietnam? - Ảnh 1.

Ấn Độ đang trở thành một trong những nước được hưởng lợi từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung khi nhiều công ty như Apple đang kỳ vọng biến nơi này thành trung tâm xuất khẩu để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Việc Apple bắt đầu mở bán iPhone XR lắp ráp tại Ấn Độ có thể sẽ khiến nhiều người đặt ra một câu hỏi khác: "Bao giờ có iPhone "Made in Vietnam"?"

Từ nhiều tháng nay, trong khi cuộc xung đột thương mại Mỹ-Trung đang trên đà leo thang, Apple đã hối thúc các đối tác sản xuất của mình, như Foxconn, tìm kiếm các địa điểm sản xuất mới để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc cũng như tác động từ các biện pháp thuế quan của Mỹ và Trung Quốc.

Lúc này Việt Nam và Ấn Độ nổi lên như các điểm đến khả thi nhờ các lợi thế khác nhau so với những quốc gia khác. Trong khi Việt Nam có vị trí gần gũi với các cảng của Trung Quốc cũng như có người đi đầu thành công là Samsung, Ấn Độ lại có lợi thế về quy mô dân số và thị trường rộng lớn. Bản thân Apple cũng đã có đối tác lắp ráp ở đây là hãng Wistron tại Bengaluru.

Sau cùng, Ấn Độ đã cho thấy khả năng cung ứng nguồn lực tốt hơn, cả về nhân sự cũng như kho bãi, bất động sản, khi được Foxconn đã rót 200 triệu USD để triển khai việc lắp ráp iPhone tại nước này. Bên cạnh đó Apple và các đối tác khác cũng cho biết sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD cho hoạt động sản xuất iPhone tại Ấn Độ.

Apple đã bắt đầu bán ra iPhone Made in India, bao giờ đến iPhone Made in Vietnam? - Ảnh 2.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi các quyết định về địa điểm đầu tư được thông báo, những chiếc iPhone được lắp ráp tại Ấn Độ đã chính thức ra mắt.

Mặc dù vậy, Apple cũng có các động thái cho thấy họ vẫn xem Việt Nam như một lựa chọn tiềm năng. Bốn tháng trước, các báo cáo cho thấy Apple cùng các đối tác lắp ráp của mình đang thử nghiệm sản xuất AirPods tại Việt Nam để chuẩn bị cho quá trình chuyển việc sản xuất phụ kiện đang nổi này ra khỏi Trung Quốc.

Cho dù không phải là một sản phẩm chủ lực như iPhone, nhưng AirPods đang có tốc độ tăng trưởng cao hơn hẳn iPhone cũng như so với các đối thủ khác.

Hơn nữa, việc lắp ráp và sản xuất AirPods cũng có thể xem như một bước đệm để Việt Nam chuẩn bị cho việc sản xuất các sản phẩm phức tạp hơn, cao cấp hơn trong tương lai, như iPhone hoặc Apple Watch.

Tuy nhiên, với các hạn chế về nguồn lực hiện tại của Việt Nam, thật khó có thể nói chính xác thời điểm cho việc ra mắt các sản phẩm đó trong tương lai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại