Áp sát căn cứ Nga ở Syria, máy bay Mỹ vội quay đầu khi thấy tiêm kích Su-35

Minh Thu |

Một máy bay quân sự của hải quân Mỹ đã áp sát căn cứ Nga ở Tartus, nhưng vội vàng quay đầu khi phát hiện tiêm kích Su-35 lên đường đánh chặn.

Hôm 16/2, trong khi quân đội Nga, Syria và Iran đang tập trung tấn công vào tỉnh Aleppo, máy bay trinh sát điện tử Lockheed EP-3E Aries II của hải quân Mỹ đã áp sát căn cứ quân sự Nga ở thành phố biển Tartus.

Tuy nhiên, chỉ sau vài phút lại gần căn cứ Nga ở Tartus, máy bay EP-3E Aries II của Mỹ đã vội vàng quay đầu khi phát hiện một tiêm kích Su-35 của không quân Nga nhận lệnh lên đường đánh chặn.

Theo chia sẻ trên Twitter của tài khoản Last Defender, máy bay EP-3E Aries II của Mỹ đã bị Su-35 Nga đánh chặn khi xuất hiện gần căn cứ Tartus. Kênh Telegram của Nga cũng xác nhận thông tin này.

“Vào lúc 16h48’ (giờ Moscow) ngày 16/2, chiếc Su-35 thuộc biên chế không quân Nga đã khởi hành từ căn cứ Hmeymim ở Syria để làm nhiệm vụ nhận diện và hộ tống máy bay tình báo điện tử EP-3E Aries II của Mỹ xuất hiện trên khu vực phía đông Địa Trung Hải.

Máy bay Mỹ đã bay qua khu vực thành phố biển Tartus của Syria và hoạt động cách bờ biển 19 dặm”, Telegram cho hay.

Một số thông tin còn cho biết, vào ngày 16/2, các chiến hạm Nga đã cho phóng loạt tên lửa hành trình nhằm vào các lực lượng phiến quân Syria ở tỉnh Aleppo.

Do đó, không loại trừ khả năng máy bay EP-3E Aries II của Mỹ làm nhiệm vụ theo dõi hạm đội Nga tham gia đợt tấn công vào tỉnh Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại