Chiến hạm Mỹ xuất hiện tại Biển Oman.
Áp lực tên lửa
Theo hãng Tasnim, trong một tuyên bố được đưa ra hôm 5/6, Hải quân Iran cho biết, như một phần của các hoạt động đang diễn ra nhằm chống lại các hành vi gây hấn trên biển, quấy rối và bắt giữ các tàu thương mại và tàu chở dầu của Hải quân Mỹ, lực lượng Iran đã bắn cảnh cáo bằng tên lửa Qadir và các máy bay không người lái tấn công mới được phát triển có tên gọi Martyr Dana.
Theo thông báo, sau chiến dịch, các tàu khu trục DDG-103 và DDG-87 của Mỹ xâm phạm lãnh hải Oman đã rời khỏi Biển Oman và hướng về phía Ấn Độ Dương.
Hải quân Iran cho biết thêm, kết quả của chiến dịch này và các hành động tương tự được thực hiện trong những ngày gần đây, không chỉ các tàu khu trục Mỹ hoạt động trong Nhóm Tác chiến Tàu sân bay George W. Bush và trung tâm chỉ huy của lực lượng Hải quân Mỹ, mà cả tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli cũng buộc phải rời khỏi Biển Oman.
Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Tác chiến của Hải quân Iran nhấn mạnh cần thiết phải buộc "kẻ thù Mỹ" chấm dứt hành vi trộm cắp trên biển và các hoạt động thù địch.
"Mặc dù khoảng cách giữa các tàu địch và tầm bắn của tên lửa ngày càng được mở rộng, nhưng nếu cần thiết, lực lượng Hải quân Iran sẽ sử dụng tên lửa có tầm bắn xa hơn", Hải quân Iran cảnh báo.
Mỹ phải chịu trách nhiệm
Ngay sau động thái gây hấn của Hải quân Mỹ với Iran diễn ra, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, cho biết Mỹ sẽ phải chịu trách nhiệm về hậu quả của hành động gây hấn đối với Iran.
Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Iran cũng cần phải tính đến lợi ích của Iran và các nước láng giềng.
Cũng theo ông Lavrov, Nga ủng hộ các nỗ lực duy trì đối thoại giữa Mỹ và Iran, đồng thời nói thêm việc tiếp tục đàm phán là điều cần thiết và nên hướng tới một giải pháp tôn trọng lợi ích khu vực và loại trừ các biện pháp quân sự.
Phát biểu về những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra, ông Lavrov cho biết Nga hết sức ủng hộ các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran.
"Dĩ nhiên, trước hết Mỹ phải chịu trách nhiệm, nhưng chúng tôi hoàn toàn ủng hộ cuộc đối thoại đang diễn ra giữa Mỹ và Iran thông qua sự trung gian của Pakistan. Saudi Arabia và Ai Cập cũng đang cố gắng hỗ trợ", Ngoại trưởng Lavrov, nói.
"Điều rất quan trọng là cuộc đối thoại này phải tiếp tục. Và thỏa thuận đạt được cần phải tính đến lợi ích của Iran và các nước láng giềng", ông nói.
Chuyển sang vấn đề an ninh khu vực, ông Lavrov cho biết Nga ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh Ba Tư và Cộng hòa Hồi giáo Iran.
Ông Lavrov nói: "Chúng tôi coi việc thúc đẩy đối thoại giữa các chế độ quân chủ Ả Rập và Cộng hòa Hồi giáo Iran là điều quan trọng và chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào việc này".
Ông nhấn mạnh, Nga gần đây đã cập nhật khái niệm an ninh của mình cho vùng Vịnh Ba Tư và gửi nó cho 6 quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và cho Iran.
"Chúng tôi sẽ khuyến khích đối thoại. Tất nhiên, trước hết cần phải loại trừ hoàn toàn mọi phương pháp quân sự trong tương lai. Hành động gây hấn của tàu chiến Mỹ không được phép lặp lại", Bộ trưởng Nga cho biết.