Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 4.6 đưa tin, sau khi quân đội Israel chiếm được một lâu đài vốn do quân Thập tự chinh xây dựng cách đây 900 năm trong một trong những cuộc tiến quân sâu nhất của Israel vào Lebanon trong nhiều thập kỷ, người dùng mạng xã hội ở Myanmar đã chia sẻ một hình ảnh cho thấy binh lính Israel đang cắm cờ trên đỉnh lâu đài.
"Lực lượng Israel đã chiếm được lâu đài Beaufort lịch sử ở miền nam Lebanon", một phần bài viết bằng tiếng Myanmar được đăng trên Facebook vào ngày 1.6 cho biết.
Bài đăng đã thu hút hàng trăm lượt tương tác, bao gồm hình ảnh một lâu đài với những người lính đang giương cao lá cờ Israel bên cạnh một lá cờ khác màu xanh lá cây.
Dòng chữ được chèn vào hình ảnh ghi: "Israel tuyên bố chiếm đóng lâu đài thời Thập tự chinh được UNESCO công nhận ở miền nam Lebanon."
Ảnh chụp màn hình bài đăng trên Facebook vào ngày 3.6.2026, có dấu X màu đỏ và nhãn AI do AFP thêm vào.
Hình ảnh tương tự cũng được những người dùng khác chia sẻ trên Facebook cùng với những tuyên bố giống như vậy sau khi lực lượng Israel chiếm được lâu đài Beaufort vào ngày 31.5, đánh dấu cuộc xâm nhập sâu nhất của họ vào Lebanon trong hơn hai thập kỷ.
Lebanon bị cuốn vào cuộc xung đột ở Trung Đông hồi tháng 3 khi Hezbollah phóng tên lửa về phía Israel để trả đũa việc Mỹ và Israel ám sát lãnh đạo tối cao Iran.
Nghị sĩ Hezbollah Hassan Fadlallah cho biết lâu đài Beaufort là "một di tích khảo cổ quốc gia... và không phải là một địa điểm quân sự của lực lượng kháng chiến", đồng thời nói thêm rằng việc treo cờ Israel ở đó "sẽ kích động những người [Lebanon] yêu nước nhiệt thành".
Trước đây, lực lượng Israel đã sử dụng lâu đài Beaufort (còn được gọi là Qalaat al-Chakif) làm căn cứ trong suốt hai thập kỷ chiếm đóng miền nam Lebanon, kết thúc vào năm 2000.
Tuy nhiên, theo AFP, hình ảnh được chia sẻ trực tuyến đó là hình ảnh không có thật, được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI).
AFP đã chỉ ra một số điểm không nhất quán về mặt hình ảnh (vốn là đặc điểm nổi bật của nội dung do AI tạo ra) bao gồm hình ảnh người lính bị mờ và lá cờ màu xanh lá cây khác với cờ của Lữ đoàn Golani thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vốn có màu xanh lá cây và vàng.
So sánh ảnh chụp màn hình của hình ảnh không có thật được bị chia sẻ trên Facebook (trái) và ảnh chụp lâu đài Beaufort của AFP (phải), có thêm nhãn AI và những điểm không nhất quán về mặt hình ảnh được AFP làm nổi bật.
Hình ảnh lâu đài Beaufort được chia sẻ trong bài đăng trên Facebook không trùng khớp với cấu trúc được thấy trong các bức ảnh do AFP công bố và hình ảnh được gắn thẻ địa lý trên Google Maps.
Phân tích hình ảnh bằng công cụ phát hiện AI của Hive Moderation cũng cho thấy hình ảnh được chia sẻ trực tuyến rất có thể được tạo ra bởi AI.
Ảnh chụp màn hình kết quả phân tích của Hive Moderation.
Trước đây, AFP đã từng bác bỏ nhiều thông tin sai lệch khác liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông.