Anh tuyên bố kết thúc chương trình huấn luyện quân sự ở Ukraine

Trần Quyên |

Ngày 17/2, Bộ trưởng Các lực lượng vũ trang Anh James Heappey cho biết nước này đã hoàn tất hoạt động huấn luyện quân sự ở Ukraine và chỉ duy trì các binh sĩ Anh ở nước này với mục đích bảo vệ Đại sứ Anh ở Ukraine.

Quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận với các quốc gia thành viên NATO tại Lviv (Ukraine), ngày 24/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Quân nhân Ukraine tham gia cuộc tập trận với các quốc gia thành viên NATO tại Lviv (Ukraine), ngày 24/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình BBC, Bộ trưởng Heappey nhấn mạnh vẫn còn một lực lượng nhỏ của Anh hiện diện ở Ukraine với mục đích bảo vệ Đại sứ Anh tại quốc gia Đông Âu này, bà Melinda Simmons, và đội ngũ nhân viên Đại sứ quán.

Ông cũng cho biết toàn bộ chương trình huấn luyện của Anh cùng với Ukraine đã kết thúc, đồng thời khẳng định không có sự tham gia của Anh trong bất cứ cuộc xung đột nào ở Ukraine. Trước đó, Anh đã cung cấp vũ khí phòng thủ và đưa nhân viên huấn luyện đến Ukraine.

Cùng ngày, Quân khu miền Nam của Nga cho biết khoảng 10 đoàn xe quân sự tải trọng lớn đã rời khỏi bán đảo Crimea sau khi cuộc tập trận quy mô lớn tại đây đã kết thúc.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị thuộc Quân khu miền Nam đã kết thúc các cuộc tập trận chiến thuật ở bán đảo Crimea và đang trở về các căn cứ đồn trú bằng đường sắt.

Truyền thông nhà nước đăng tải hình ảnh cho thấy hàng đoàn xe chở máy móc, vũ khí hạng nặng đang băng qua cầu nối bán đảo Crimea và lục địa Nga.

Căng thẳng leo thang trong quan hệ Nga và phương Tây thời gian gần đây khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng có khả năng Nga triển khai hành động quân sự đối với Ukraine.

Phía Moscow luôn bác bỏ và khẳng định những cáo buộc trên là động thái gây leo thang căng thẳng vô căn cứ.

Nga cũng cho rằng việc NATO tìm cách mở rộng về phía Đông, trong đó có việc kết nạp Ukraine cũng như đưa vũ khí vào lãnh thổ nước này, đang đe dọa trực tiếp đến an ninh của Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại