Anh sẽ triển khai 8.000 binh sĩ tham gia tập trận với NATO và đồng minh châu Âu

Phương Anh |

Chính phủ Anh vừa thông báo sẽ huy động khoảng 8.000 binh sĩ tham gia một loạt các cuộc tập trận chung sắp tới với binh sĩ của tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đồng minh châu Âu khác. Đây sẽ là một trong những đợt triển khai quân lớn nhất kể từ thời Chiến tranh Lạnh.

Mục tiêu là tăng cường an ninh cho các nước Baltic và Bắc Âu. Một cuộc tập trận ngay trong tháng tới ở biên giới Estonia-Latvia sẽ bao gồm 18.000 binh sĩ NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace trong một tuyên bố vừa đưa ra khẳng định, các cuộc tập trận nhằm mục đích thể hiện “sự đoàn kết và sức mạnh”, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng an ninh châu Âu “chưa bao giờ quan trọng hơn thế”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại