
Bộ Quốc phòng Anh đã thông báo về việc sắp chuyển giao thêm 1.000 tên lửa đa năng hạng nhẹ LMM cho Ukraine. Thông cáo báo chí tương ứng đã được đăng tải trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

LMM (Lightweight Multirole Missile) là một loại tên lửa rất linh hoạt, trọng lượng nhẹ, có thể đảm nhiệm cả vai trò không đối không, không đối đất, lẫn đất đối không, nó được phát triển bởi công ty Thales của Anh.

Tên lửa này ban đầu được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không, nhưng nếu cần thiết, nó phá hủy được cả các phương tiện bọc thép hạng nhẹ nhờ động năng rất lớn và khả năng đâm xuyên cao.

Tên lửa LMM có chiều dài 1,3m, đường kính 76mm và nặng khoảng 13kg. Nó được trang bị đầu đạn nổ mảnh hoặc loại xuyên lõm và cả xuyên động năng, tầm bắn lên đến 8km khi phóng từ máy bay và tối đa 6km khi phóng từ đất liền hoặc mặt biển.

Tốc độ của tên lửa vượt quá Mach 1,5. Hệ thống dẫn đường khác nhau tùy từng phiên bản: Nhắm mục tiêu bằng laser ở phiên bản A, đầu dò hồng ngoại ở phiên bản B và C, quán tính kết hợp GPS ở phiên bản D.

Thiết kế dạng module cho phép tên lửa LMM được điều chỉnh để phù hợp với nhiều nhiệm vụ chiến đấu và các nền tảng khác nhau, thậm chí cả máy bay không người lái.

LMM có thể được phóng từ trực thăng, xe bọc thép hạng nhẹ, tàu chiến và bệ phóng mặt đất. Tên lửa này được sử dụng trong các hệ thống phòng không cơ động Marlet và Stormer, vốn đã được Lực lượng Vũ trang Ukraine đưa vào phục vụ trong nhiều năm.

Hiệu quả của tên lửa LMM được thể hiện rõ nhất trong thời gian đầu cuộc chiến, khi nhiều trực thăng tấn công tiên tiến nhất của Nga, bao gồm cả Ka-52, Mi-28 và Mi-35... đều đã bị nó bắn hạ.