Anh cam kết hỗ trợ Thụy Điển và Phần Lan nếu bị tấn công

Hoàng Phạm |

Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 11/5 cho biết ông đã đồng ý về các thỏa thuận mới với Thụy Điển và Phần Lan nhằm thúc đẩy an ninh châu Âu, đồng thời cam kết hỗ trợ 2 quốc gia Bắc Âu này nếu họ bị tấn công.

Thủ tướng Johnson dự kiến sẽ ký các tuyên bố mới, được phía Anh mô tả là "bước thay đổi trong hợp tác an ninh và quốc phòng" trong chuyến thăm tới cả Thụy Điển và Phần Lan trong ngày 11/5.

Anh cam kết hỗ trợ Thụy Điển và Phần Lan nếu bị tấn công - Ảnh 1.

Thủ tướng Anh Boris Johnson gặp Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson tại Harpsund, Thụy Điển ngày 11/5/ 2022. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi kiên định và rõ ràng trong việc hỗ trợ Thụy Điển và Phần Lan, việc ký các tuyên bố an ninh là một biểu tượng về sự đảm bảo vĩnh viễn giữa các nước", Thủ tướng Johnson nhấn mạnh.

Tuyên bố của Chính phủ Anh cho biết thêm: "Thủ tướng sẽ nêu rõ ý định của Vương quốc Anh trong việc ủng hộ lực lượng vũ trang 2 nước [Thụy Điển và Phần Lan] nếu họ phải đối mặt với khủng hoảng hoặc bị tấn công".

Chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine đã khiến Thụy Điển và nước láng giềng Phần Lan cân nhắc lại cách thức bảo vệ an ninh quốc gia.

Thụy Điển và Phần Lan được dự đoán sẽ gia nhập NATO, nhưng cả 2 đều lo ngại có thể bị đe dọa trong thời gian đơn xin gia nhập được xem xét vì quá trình này có thể kéo dài tới 1 năm.

Tuyên bố của Anh cho biết, các thỏa thuận mới cho phép các bên tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, các cuộc huấn luyện quân sự chung, các cuộc tập trận và các đợt triển khai lực lượng./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại