An ninh Iraq cảnh báo IS âm mưu phân phát khẩu trang nhiễm bẩn

Bảo Hà |

Các nguồn tin an ninh Iraq cảnh báo tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng âm mưu phân phát khẩu trang nhiễm bẩn cho người dân tại miền Trung nước này, dưới dạng giả danh nỗ lực y tế nhằm ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19).

Dẫn lời các nguồn tin, trang tổng hợp tin AhlulBayt (ABNA) cho biết "các phần tử khủng bố IS muốn phân phát các thiết bị y tế và khẩu trang tại một số làng và vùng tranh chấp ở Iraq".

Các nguồn tin cảnh báo người dân không được tiếp xúc với những đối tượng cũng như nhận khẩu trang từ các nhóm không quen biết nhằm phòng ngừa trường hợp khẩu trang nhiễm bẩn.

Trước đó, truyền thông cũng đưa tin IS đang lợi dụng việc Iraq bận đối phó với đại dịch COVID-19 cùng với việc liên minh toàn cầu ngừng chiến dịch chống khủng bố để khôi phục lực lượng và hoạt động.

Gần đây, lực lượng vũ trang Iraq đã mở các đợt tấn công phủ đầu nhằm cắt đứt các tuyến đường vận chuyển của IS và triệt tiêu tiềm lực quân khủng bố. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iraq Yahya Rasoul, bất chấp việc liên minh quốc tế ngừng hoạt động, Iraq vẫn đang triển khai chiến dịch truy lùng các tổ chức khủng bố ở khu vực biên giới giáp Syria.

Cụ thể, ngày 14/4, một nhóm phối hợp giữa quân đội Iraq và dân quân Hashd Shaabi, được trực thăng yểm trợ, đã tiến hành truy quét các tay súng IS tại khu vực Daquq, phía Nam thủ phủ của tỉnh Kirkuk, cách thủ đô Baghdad khoảng 250 km về phía Bắc.

Trong hoạt động quân sự này, quân đội Iraq đã đụng độ với các phần tử IS và tiêu diệt 8 tay súng. Hoạt động truy quét khủng bố trên diễn ra 1 ngày sau một cuộc truy quét khủng bố khác cũng tại Daquq, tiêu diệt 23 tay súng IS.

Hồi tháng Ba, liên minh toàn cầu chống khủng bố ra thông báo ngừng các chiến dịch tấn công, hỗ trợ và huấn luyện tại Iraq. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết sẽ rút binh sĩ về nước theo thỏa thuận với Chính phủ Iraq. Mỹ cũng rút binh sĩ khỏi một số căn cứ ở Iraq, đặc biệt là căn cứ không quân ở Qayyarah, chuyển giao quyền điều hành các căn cứ này cho phía Iraq.

Tính đến sáng 19/4, Bộ Y tế Iraq xác nhận 1.513 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), trong đó có 82 người tử vong. Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng tới ít nhất 2,3 triệu người trên 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới kể từ lần đầu được phát hiện tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12 năm ngoái. Trên 160.000 người đã tử vong vì dịch bệnh, trong khi gần 595.000 người khác đã hồi phục.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại