Ấn Độ: Mải selfie dưới mưa, 11 người bị sét đánh chết, nhiều người khác bị thương

MINH THU |

Vì mải selfie dưới mưa, 11 người bị sét đánh chết và có từ 12 - 15 người khác bị thương ở thành phố Jaipur của Ấn Độ.

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và nhiều khác bị thương trong trận sét đánh ở bang Rajasthan của Ấn Độ. Bang Rajasthan nổi tiếng là địa điểm du lịch với nhiều di tích văn hóa lịch sử và sa mạc.

Cảnh sát khu vực thông báo hôm nay (12/7), sự việc thương tâm xảy ra khi nhiều người cố tình chụp ảnh tự sướng (selfie) dưới cơn mưa.

Ấn Độ: Mải selfie dưới mưa, 11 người bị sét đánh chết, nhiều người khác bị thương - Ảnh 1.

Sét đánh xuất hiện ở thành phố Jaipur của bang Rajasthan, Ấn Độ hôm 11/7 (Ảnh: PTI)

Chia sẻ với Sputnik, cảnh sát trưởng thành phố Jaipur của bang Rajasthan là ông Anand Srivastava cho biết trận sét đánh xảy ra ngay trước Cung điện Amer nằm gần thành phố Jaipur vào tối ngày 11/7.

“27 người có mặt tại địa điểm này khi trận sét xuất hiện. Chúng tôi xác nhận có 11 người chết ở bệnh viện và 12 - 15 người khác bị thương. Phần lớn nạn nhân bị thương là do nhảy khỏi tháp của công trình trong sự hoảng loạn”, ông Srivastava nói.

Cũng theo ông Srivastava, số người chết có thể còn tiếp tục tăng, do một số nạn nhân đang nguy kịch vì bị thương nặng.

Thống đốc bang Rajasthan là ông Ashok Gehlot thông báo sẽ hỗ trợ bồi thường 500.000 rupee (6.710 USD) cho gia đình có nạn nhân thiệt mạng.

Ngoài vụ việc ở Cung điện Amer, có thêm 9 ca tử vong khác cũng do sét đánh được báo cáo trên toàn lãnh thổ bang Rajasthan. Đáng nói, trong số các nạn nhân có 7 trẻ em. Không chỉ con người, một số loài động vật gồm dê và bò cũng đã bị sét đánh chết.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân những người bị nạn.

Theo Cơ quan Khí tượng Ấn Độ (IMD), mùa mưa trong năm nay đã xuất hiện ở bang Rajasthan sớm hơn thời điểm mọi năm từ 7 - 8 ngày. Tuy nhiên, nhiều khu vực ở bang Rajasthan lại chứng kiến mưa xuất hiện muộn hơn so với những năm trước.

Thông thường, mùa mưa ở Ấn Độ kéo dài trong 3 tháng và bắt đầu từ cuối tháng Năm hoặc đầu tháng Sáu.

“Phần lớn các khu vực phía Bắc Ấn Độ sẽ trở qua những ngày mưa sau ngày 10/7. Nhưng mùa mưa đã xuất hiện ở bang Rajasthan sớm hơn”, một nhà khoa học cấp cao ở IMD cho hay.

“Chúng tôi đã ban bố cảnh báo tại một số bang bao gồm Rajasthan. Thương vong do sét đánh sẽ tiếp tục xuất hiện trong những ngày tới”, ông này cho biết thêm.

Trong khi đó, tại 11 quận của bang Uttar Pradesh của Ấn Độ cũng đã ghi nhận 41 người chết do sét, sấm chớp và mưa.

Để giảm bớt thương đau sự việc, người đứng đầu bang Uttar Pradesh là ông Yogi Adityanath đã gửi lời chia buồn và chỉ đạo trực tiếp chính quyền các quận chi những khoản bồi thường hợp lý cho thân nhân của những nạn nhân đã không may qua đời.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại