Ấn Độ: Hơn 400 người bị thương trong lễ hội ném đá truyền thống

HƯƠNG CHERRY |

Hơn 400 người dân thuộc hai ngôi làng tại Ấn Độ đã bị thương nặng trong lễ hội ném đá truyền thống được tổ chức trên địa bàn huyện Chindwara.

Lễ hội kỳ lạ trên được tổ chức bởi hai ngôi làng có quan hệ "láng giềng gần" nằm trên địa bàn huyện Chindwara, bang Madhya Prades, Ấn Độ.

Theo đó, hàng trăm người dân đã sử dụng gạch đá ném về phía đối phương, trong khi vài thanh niên khoẻ mạnh lại bơi ra giữa dòng sông nhằm tranh giành một cây cờ - yếu tố quyết định phe thắng cuộc tại lễ hội này.

Một nhân chứng cho biết: "Năm nay, có ít nhất 400 nạn nhân bị thương sau hành vi bạo lực quá đà".

Hơn 400 người bị thương trong lễ hội ném đá truyền thống.

Nguồn gốc của lễ hội trên được bắt nguồn khi một chàng trai sống tại ngôi làng Sawargaon và một cô gái sống tại ngôi làng Pandhurna đem lòng yêu nhau.

Do tình cảm bị ngăn cấm, chàng trai đã quyết định một mình bơi qua con sông Jaam để đón cô gái về làm vợ. Nhưng khi đang trên đường trở về thì đôi bạn trẻ lại bị cư dân làng Sawargaon phát hiện, đồng thời dùng đá ném liên tiếp khiến họ vô tình bị dòng nước cuốn trôi.

Cái chết đau lòng ấy cũng châm ngòi thù hận giữa hai ngôi làng. Họ thường xuyên sử dụng gạch đá chọi từ bờ bên này sang bờ bên kia nhằm đả kích đối phương, gây nên sự căm hận khó có thể xóa bỏ.

Giờ đây, dẫu hiềm khích năm xưa không còn ai nhắc đến song truyền thống ném đá lẫn nhau vẫn tiếp tục tồn tại và trở thành lễ hội văn hoá quan trọng tại huyện Chindwara.

Ấn Độ: Hơn 400 người bị thương trong lễ hội ném đá truyền thống - Ảnh 2.

Đám đông tại hai bên bờ sông Jaam không ngừng dùng đá ném nhau.

Mặc dù có dự định xoá bỏ lễ hội mang tính bạo lực và tiềm ẩn nguy hiểm này, song chính quyền địa phương vẫn không thể làm trái ý nguyện của người dân. Thậm chí, một kế hoạch nhằm kêu gọi những cá nhân tham gia hãy sử dụng bóng cao su thay vì gạch đá cũng phải kết thúc trong thất bại.

"Các giải pháp mềm mỏng hơn giúp giảm thiểu tối đa nguy cơ bạo lực bùng phát đã được đưa ra, bao gồm: Cấm bán đồ uống có cồn, cấm người tham gia mang theo hung khí và thành lập nhiều trạm y tế lưu động để sơ cứu cho nạn nhân bị thương.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn vẫn ghi nhận 15 trường hợp tử vong do bị thương trong lễ hội truyền thống này", đại diện bang Madhya Prades nói.

Ấn Độ: Hơn 400 người bị thương trong lễ hội ném đá truyền thống - Ảnh 3.

Nhiều người phải đi cấp cứu do gặp phải nhiều chấn thương nghiêm trọng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại