Ấn Độ có thể uy hiếp máy bay ném bom H-6 Trung Quốc áp sát biên giới bằng cách nào?

QS |

Độ chính xác và khả năng cơ động cao đang khiến tên lửa CJ-20 trên máy bay ném bom H-6 Trung Quốc trở thành mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với Ấn Độ.

Trong lúc căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ vẫn đang tiếp diễn sau cuộc đụng độ biên giới hồi giữa tháng Sáu, các hình ảnh mới do Bộ chỉ huy miền trung của quân đội Trung Quốc (PLA) công bố cho thấy một số máy bay ném bom H-6 đã được triển khai tới gần khu vực tranh chấp.

Theo tạp chí MW, Trung Quốc hiện đang triển khai hơn 270 máy bay ném bom H-6 trên khắp lãnh thổ nước này, phần lớn trong số đó bố trí gần bờ biển phía đông Trung Quốc. Đây được xem là một trong những lực lượng máy bay ném bom lớn nhất thế giới, đáng lưu ý là H-6 có khung máy bay mới hơn so với nhiều máy bay ném bom của Nga và Mỹ.

Ấn Độ có thể uy hiếp máy bay ném bom H-6 Trung Quốc áp sát biên giới bằng cách nào? - Ảnh 1.

Máy bay ném bom chiến lược H-6H của Trung Quốc tại căn cứ được cho là ở Tây Tạng. Ảnh: Weibo.

H-6 có khả năng triển khai nhiều loại tên lửa hành trình tầm xa, do đó, hỏa lực đáng gờm của nó có thể mang lại cho PLA lợi thế lớn trong trường hợp nổ ra giao tranh với Ấn Độ tại vùng Ladakh.

Trong bối cảnh cả 2 phía đều không có nhiều căn cứ không quân gần Ladakh thì việc Trung Quốc có được năng lực tấn công các căn cứ của Ấn Độ từ tầm xa có thể trở thành nhân tố thay đổi cục diện trên không và mang lại cho PLA ưu thế đường không lớn.

Đáng chú ý nhất, tên lửa hành trình CJ-20 mới trên H-6 có tầm bắn 2.000km và mang đầu đạn nặng 500kg. Một loại khác nhẹ hơn là tên lửa YJ-63, với tầm bắn chỉ bằng 1/10 CJ-20. Tuy nhiên, do YJ-63 nhẹ hơn nên H-6 có thể mang theo loại tên lửa này với số lượng lớn hơn.

Độ chính xác và khả năng cơ động cao của CJ-20 khiến chúng trở thành mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với các vị trí của Ấn Độ.

Ấn Độ có thể uy hiếp máy bay ném bom H-6 Trung Quốc áp sát biên giới bằng cách nào? - Ảnh 2.

Tên lửa phóng từ trên không CJ-20. Ảnh: MW

Phi đoàn H-6 của Trung Quốc hiện nay chủ yếu hướng tới mục tiêu tấn công tàu chiến và căn cứ quân sự của đối thủ ở tây Thái Bình Dương, trong đó một số chiếc đã được chuyển đổi sang vai trò tấn công điện tử.

Tuy nhiên, căng thẳng với Ấn Độ cho thấy mẫu máy bay này vẫn giữ vai trò nhất định trong các cuộc tấn công quy ước trên bộ.

Về phần mình, Ấn Độ được cho là đang đặt mua các máy bay ném bom hiện đại từ Nga, như Tu-22M, để chúng đảm nhiệm vai trò tấn công hàng hải.

Khung máy bay từ Nga hiện đại hơn và có hiệu suất bay vượt trội so với H-6, mặc dù nó có chi phí vận hành đắt hơn đáng kể và tùy loại biến thể mà Tu-22M có thể không có lợi thế về mặt cảm biến hoặc hàng không điện tử.

Ấn Độ hiện đang triển khai các tên lửa không-đối-không K-100 trên tiêm kích Su-30MKI, với tầm bắn từ 300-400km. Loại tên lửa này đã được tối ưu hóa cho các loại máy bay ném bom cận âm.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cũng đã đặt hàng các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 từ Nga.

Chúng dự kiến sẽ được triển khai tới vùng Ladakh sau khi được chuyển giao. S-400 có khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình, cũng như đánh chặn máy bay ném bom từ tầm xa.

MW nhận định, Trung Quốc đang nắm lợi thế về khả năng không chiến và tấn công trong khu vực.

Thế nhưng, điều đó có thể thay đổi khi Ấn Độ chuyển sang đầu tư vào các hệ thống vũ khí đáng gờm như S-400 và mua thêm các tiêm kích MiG-35, Su-57 để hiện đại hóa không quân.

Ấn Độ và Nga cũng đang hợp tác phát triển một loại tên lửa phóng từ trên không có tốc độ cao hơn và tầm bắn xa hơn để thay thế tên lửa K-100. Chúng hứa hẹn sẽ tạo ra mối đe dọa lớn hơn đối với các máy bay ném bom Trung Quốc trong tương lai gần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại