9 thiết bị kỳ lạ chỉ dành cho người giàu "đốt tiền"

Tuấn Hưng |

Nghe thì có vẻ sành điệu và khác người nhưng thực sự những thiết bị này rất khó hiểu và vô cùng ngớ ngẩn đấy.

Ông cha ta đã có câu: "Có tiền mua tiên cũng được", và điều ấy quả là ứng nghiệm với thời đại hiện nay – khi mà công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt, khiến cho cuộc sống của chúng ta ngày một đơn giản, dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, chính vì con người đang ngày càng phụ thuộc vào máy móc và trở nên lười biếng hơn, nên càng xuất hiện nhiều những thiết bị, những món đồ mà khi mới nghe qua tưởng là rất thông minh, nhưng lại hết sức ngớ ngẩn và vô cùng đắt đỏ.

Chúng ta hãy cùng gọi mặt chỉ tên 9 thứ dành cho những người quá giàu nhưng lại không biết tiêu tiền vào đâu cho hết nhé:

9. Robot vệ sinh vỉ nướng

9 thiết bị kỳ lạ chỉ dành cho người giàu đốt tiền - Ảnh 1.

Làm sạch vỉ nướng đâu phải là việc gì quá khó khăn hay nặng nhọc đâu nhỉ.

Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, thay vì bỏ ra 35.000 - 40.000 đồng để mua một chiếc bàn chải sắt rồi "tự thân vận động" cọ rửa nó trong độ 30 giây, có những người lại ném tiền qua cửa sổ khi tậu về một con Grillbot Automatic Grill Cleaner giá tận 100 USD (tức 2,2 triệu đồng) để làm cái việc đơn giản hơn đan rổ này.

Mà sử dụng nó cũng chả khác gì "hành xác" cả khi bạn phải sạc đầy nó (ít nhất 4 tiếng đồng hồ), để nó thực hiện công việc của mình bằng cách lăn trên vỉ nướng từ 10 đến 30 phút nữa.

Xong xuôi thì bạn sẽ phải tháo nó ra, lấy bàn chải của nó đem đii vệ sinh, sau đó là lại phải tự tay lắp nó lại. Phức tạp thế này thì cứ lao động là vinh quang thôi chứ chẳng nên ham thiết bị "thông minh" làm gì.

8. Bạt picnic tích hợp loa

9 thiết bị kỳ lạ chỉ dành cho người giàu đốt tiền - Ảnh 2.

Mùa hè là thời điểm của những chuyến đi dã ngoại, những phút giây mà cả gia đình quây quần bên nhau, là lúc để tận hưởng cái đẹp của thiên nhiên hoang dã (ít nhất là thế cho đến khi bạn vùi đầu vào "sống ảo").

Vậy làm thế nào để bạn có thể trân trọng hơn những khoảnh khắc ấy: bật những bản nhạc sôi động để làm nóng không khí của buổi đi chơi.

May cho bạn là Speaker Blanket đã được ra đời. Thay vì cắm tai nghe vào điện thoại và thưởng thức những giai điệu trong riêng tư, bạn có thể mang theo một đôi pin con thỏ rồi nhét vào cái bạt này, kết nối với máy nghe nhạc và bắt tất cả mọi người xung quanh phải chịu đựng danh sách bài hát khủng khiếp của bạn.

Thế nhưng đáng buồn là Amazon phản ánh rằng chất lượng của loa không thực sự tốt, và có khi còn hỏng trước khi bạn kịp mở đồ ăn ra.

7. Bỉm thông minh

9 thiết bị kỳ lạ chỉ dành cho người giàu đốt tiền - Ảnh 3.

Từ trước đến nay, nếu muốn biết em bé nhà mình đã "bĩnh" ra bỉm hay chưa, bạn sẽ phải làm một trong những cách như nghe tiếng khóc, xem tã trắng đã đổi màu hay chưa, hoặc "hít hà" để xem đứa trẻ có thơm tho hay không.

Nhưng phương pháp cổ truyền này đã quá lỗi thời, và họ đã tìm ra một giải pháp hoàn toàn mới, "hiệu quả" hơn.

Chẳng ai nghĩ đến viễn cảnh "Trong tương lai, các em bé sẽ ị lên chip máy tính" cả, trừ các nhà khoa học Nhật Bản. Về cơ bản, nó có thể gửi thông báo đến điện thoại khi bỉm đã bị "đầy".

Điều này đồng nghĩa với việc bạn phải dí smartphone của mình xung quanh mông em bé vì khoảng cách nhận diện không được xa lắm, như thể là đang làm hành động gì đó đen tối vậy. Mà có lẽ cũng chẳng ai muốn kết nối đồng bộ "chú dế" của mình với cái bỉm trước khi đóng nó cho con trẻ cả.

6. Hộp đựng phát hiện trứng hỏng

9 thiết bị kỳ lạ chỉ dành cho người giàu đốt tiền - Ảnh 4.

Ai ai cũng thích ăn trứng cả, và quả thật đáng tiếc khi bạn đang háo hức chuẩn bị làm món trứng chiên hay trứng ốp la, đập lớp vỏ cứng kia ra mới biết nó đã bị hỏng.

Bây giờ mà trứng có khả năng nhắn tin cho bạn biết là "Tôi sắp hỏng rồi" thì hay biết mấy nhỉ. Không cần phải ước mong gì nữa đâu, vì giờ đã có Quirky Egg Minder.

Chiếc hộp này có tích hợp đèn để cho bạn biết quả trứng nào già nhất và sắp bị hỏng. Chưa hết, nó còn có thể gửi cho bạn tin nhắn trên điện thoại để bạn giải quyết tình huống khẩn cấp này luôn và ngay và làm tan biến nỗi lo sợ hỏng trứng.

Một chi tiết đáng chú ý nữa là chiếc hộp này đựng được 14 quả trứng. Bạn có thấy ai mua đúng, không thừa, không thiếu 14 quả trứng bao giờ không? Hay người ta mua theo tá? Chính điều này đã khiến thiết bị mang tiếng là thông minh này trở nên ngớ ngẩn hơn bao giờ hết.

5. Ô định vị

9 thiết bị kỳ lạ chỉ dành cho người giàu đốt tiền - Ảnh 5.

Bạn có hay để quên và làm mất đồ? Bạn nghĩ sao về khả năng xác định được ngay lập tức những thứ quan trọng như chìa khóa, điện thoại, ví? Đây quả là sáng kiến đột phá nhất nhì giới công nghệ. Và với sự sáng tạo của hãng Davek, bạn sẽ không bao giờ phải lo sợ sẽ mất… ô đi mưa.

Davek Alert là chiếc ô sở hữu công nghệ không dây nằm bên trong cái tay cầm của nó. Sau khi được đồng bộ với smartphone của bạn, nếu bạn bỏ xa nó khoảng 10 mét thì nó sẽ "kêu hét ầm ĩ" lên trước khi bạn quên lấy nó lại.

4. Giỏ bánh kẹo kiêm sạc dự phòng

9 thiết bị kỳ lạ chỉ dành cho người giàu đốt tiền - Ảnh 6.

Sản phẩm này là của Sister Schubert’s, một công ty chuyên sản xuất thực phẩm, và nó lấy tên là Basket of Warmth. Vừa giữ cho bánh mỳ nóng giòn hôi hổi vào bữa tối, vừa sạc luôn cho điện thoại, máy tính bảng và laptop của bạn. Hết rồi! Công dụng của nó chỉ là thế thôi.

Không phải đâu, ý nghĩa của chiếc giỏ bánh này còn sâu xa hơn thế. Bởi trong bữa cơm gia đình, khi bạn phải cắm sạc cho smartphone của mình thì bạn sẽ buộc phải … giao tiếp với các thành viên khác trong nhà. Tuy nhiên, người chế tạo ra thiết bị này quên mất là bạn vẫn có thể vừa sạc, vừa dùng máy mà...

3. Xem dự báo thời tiết ngay trên bánh mì ăn sáng

9 thiết bị kỳ lạ chỉ dành cho người giàu đốt tiền - Ảnh 7.

Hãy tưởng tượng viễn cảnh như thế này: Bạn mới chuyển nhà và phải mua đồ dụng cụ nấu cho bếp, nhưng rồi bạn chỉ mang về duy nhất một chiếc lò nướng bánh là đủ. Chuyện vô lý phải không?

June Oven chính là chiếc lò nướng thông minh trị giá 1.500 USD kể trên.

Nó có khả năng phát hiện bạn bỏ loại thức ăn gì vào lò để tìm ra cách thức nấu nướng cho phù hợp, phát trực tiếp cho bạn xem món ăn đang được chế biến trong lò như thế nào (sau đó là tạo một video time-lapse quay lại cảnh nướng lò), rồi gửi cho smartphone của bạn thông báo khi đồ đã chín.

9 thiết bị kỳ lạ chỉ dành cho người giàu đốt tiền - Ảnh 8.

Hoặc bạn có thể mua cái máy nướng bánh thông thường với giá 25 USD, xem hướng dẫn nấu ăn trên mạng để biết thời gian nấu, quan sát kỹ trong quá trình làm bếp và bạn vẫn có thừa 1.475 USD để tậu một cái toilet bằng vàng.

Nếu có hầu bao rủng rỉnh hơn, khoảng 80 USD để mua bánh nướng, thì bạn hãy sắm một chiếc Toasteroid.

Sáng sớm ngủ dậy, đang bận chuẩn bị đồ đạc, quần áo để đi làm mà không có thời gian để xem dự báo thời tiết thì chiếc máy nướng này sẽ in chúng lên bánh mì của bạn. Bạn có thể lựa chọn thiết kế, mẫu mã in ngay trên app Toasteroid của nhà sản xuất. Tha hồ mà sáng tạo nhé!

2. Cốc điều chỉnh nhiệt độ

Nếu bạn đã có tiền để đi uống nước ở Starbucks thì chắc hẳn bạn cũng có thừa tiền nhưng lại không có nhiều thời gian. Vậy làm gì khi muốn uống cốc cà phê ở đúng 46 độ cho vừa miệng? Dĩ nhiên là bỏ ra thêm 150 USD cho một cái cốc thông minh rồi.

Chiếc cốc này, sau khi được kết nối với smartphone của bạn, sẽ giúp làm nguội cà phê đến một nhiệt độ nhất định tùy theo ý thích của bạn cho đến khi nó hết pin thì thôi. Ngoài ra phần bên dưới của cái cốc này có thể vặn trái, phải để điều chỉnh nhiệt độ, nó cũng có màn hình để hiển thị số, chữ.

Dự án này đã được khá nhiều người nổi tiếng ủng hộ như Demi Lovato hay Ndamukong Suh và Nick Jonas.

1. Bàn chải đánh răng thông minh… quá đà

9 thiết bị kỳ lạ chỉ dành cho người giàu đốt tiền - Ảnh 9.

Ơ từ từ đã, chẳng phải ta đã được tiếp xúc với chúng từ rất rất lâu rồi hay sao? Bạn có thể tìm mua ở hiệu thuốc gần nhà những chiếc bàn chải điện tự động với giá chỉ vài nghìn đồng thôi mà. Cần gì nữa đâu nhỉ?

Đầu năm nay, Philips đã "trình làng" chiếc Sonicare FlexCare Platinum Connected với giá 200 USD (tương đương 4,4 triệu đồng), ngay trước khi họ sa thải toàn bộ nhân viên của bộ phận marketing.

Nó không chỉ giúp bạn vệ sinh răng miệng mà còn ghi lại quá trình chải răng rồi chỉ cho bạn biết là bạn làm cái việc đơn giản ấy tồi tệ như thế nào. Một bản đồ của miệng bạn sẽ xuất hiện trên smartphone để đánh dấu những thao tác và vùng đánh mà bạn cần phải cải thiện, nhằm có một "bộ răng chắc khỏe"!

Sợ chưa? Thế còn video quay lại cái mồm đầy kem đánh răng của bạn thì sao?

9 thiết bị kỳ lạ chỉ dành cho người giàu đốt tiền - Ảnh 10.

Hãng Onvi đã giới thiệu chiếc bàn chải Prophix trị giá 400 USD (xấp xỉ 8,8 triệu đồng) có khả năng quay lại toàn bộ trải nghiệm "kỳ cọ" răng của bạn rồi stream lên điện thoại.

Nếu cảm thấy quá chóng mặt không xem nổi đoạn clip vừa quay lại do camera rung lên rung xuống, rung trái rung phải nhiều quá thì bạn hoàn toàn có thể chụp ảnh chỗ bị sâu hoặc các vấn đề khác liên quan đến răng lợi rồi đem ảnh đến khoe với nha sỹ.

Chắc họ sẽ thắc mắc không biết bạn đổ gần chục triệu vào cái bàn chải đánh răng làm gì trong khi đến khám chỗ họ mất có vài trăm nghìn mà thôi.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại