85,5 tỷ USD "khủng" cỡ nào mà nằm ngoài sức tưởng tượng của CEO VinFast?

Pha Lê |

Bà Lê Thị Thu Thủy - Tổng giám đốc VinFast toàn cầu cho biết, giá cổ phiếu tăng cao một phần do lượng cung còn thấp, trong khi nhu cầu cao.

Lúc 9h30 AM (Mỹ) tức 20h30 (theo giờ Việt Nam) ngày 15/8, VinFast đã rung chuông ra mắt trên Nasdaq GlobalMarket, chính thức trở thành công ty niêm yết đại chúng có tầm vóc toàn cầu. Công ty có giá trị vốn hoá hơn 23 tỷ USD, hoạt động dưới pháp nhân VinFast Auto Ltd. ("VinFast") với mã giao dịch "VFS".

Chia sẻ trong lễ rung chuông của VinFast ra mắt trên Nasdaq, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc thị trường Vốn toàn cầu của Nasdaq - ông Bob McCooey cho biết: "Buổi lễ niêm yết tại Nasdaq hôm nay là một khẳng định mạnh mẽ cho sự lao động và cống hiến tận tụy của mọi thành viên của VinFast, cho niềm đam mê dẫn lối, tiên phong và đổi mới sáng tạo. Chính con người và văn hóa của VinFast đã mang đậm dấu ấn của tinh thần khởi nghiệp trong ngành công nghiệp ô tô. Nasdaq rất vinh dự được chung vai cùng VinFast trong buổi lễ rung chuông ngày hôm nay".

85,5 tỷ USD khủng cỡ nào mà nằm ngoài sức tưởng tượng của CEO VinFast? - Ảnh 1.

Mã cổ phiếu này mở cửa giao dịch tại mốc 22 USD/cổ phiếu, sau 15 phút giao dịch đầu tiên lùi về mức 17 USD/cổ phiếu. Tổng chung, kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trên Nasdaq, cổ phiếu dừng ở mức 37,06 USD/cổ phiếu, tăng 68,4% so với mức giá chào sàn. Khối lượng khớp lệnh trong phiên đầu tiên đạt mức gần 6,8 triệu cổ phiếu.

Với việc tăng giá mạnh trên, giá trị vốn hóa của hãng xe điện này sau phiên giao dịch đầu tiền tại Mỹ đạt mức 85,5 tỷ USD, gấp 3,7 lần định giá ban đầu là 23 tỷ USD và gấp hơn 3 lần định giá lại sau khi sát nhập thành công với Black Spade.

Đồng thời, VinFast lọt vào top 5 những hãng sản xuất xe có vốn hóa lớn nhất trên thế giới như Mercedes - Benz, BMW, Volswagen, Honda, Ford...

Nếu so với thị trường trong nước thì mức vốn hóa của VinFast cao hơn khoảng 7,5 tỷ USD so với tổng giá trị thị trường của 27 ngân hàng niêm yết và giao dịch trên thị trường UPCoM. Hiện tại, tổng vốn hóa của 27 ngân hàng tại Việt Nam tính đến sáng ngày hôm nay, 16/8, đạt hơn 1,87 triệu tỷ đồng, tương đương 78 tỷ USD).

Trong đó, vốn hóa VinFast gấp hơn 4,1 lần ngân hàng có giá trị thị trường lớn nhất Việt Nam là Vietcombank (20,7 tỷ USD) và gấp 2,3 lần tổng vốn hóa của 3 ngân hàng TMCP gốc quốc doanh Vietcombank, VietinBank và BIDV (khoảng 37 tỷ USD).

85,5 tỷ USD khủng cỡ nào mà nằm ngoài sức tưởng tượng của CEO VinFast? - Ảnh 2.

Bà Lê Thị Thu Thủy - Tổng giám đốc VinFast toàn cầu cho hay, con số 85 tỷ USD nằm ngoài sức tưởng tượng của bà. Trước khi chào sàn, các nhà đầu tư định giá VinFast có giá trị vốn hoá thị trường khoảng 23 tỷ USD, cao hơn cả vốn hóa thị trường của 3 công ty xe điện là Rivian Automotive (RIVN), Lucid (LCID) hay Polestar Automotive (PSNY).

"Trước khi niêm yết tôi cũng có chút hồi hộp vì ngày đầu mà đỏ thì buồn lắm. Rồi đến lúc niêm yết, hiện lên màn hình Nasdaq, tôi nhìn thấy những con số như +11, 22, 100%. Lúc đầu tôi cũng không hiểu rõ lắm, tưởng giá là 11 thì cũng bình thường nhưng sau đó mới biết là giá đang tăng gấp đôi ngay khi mở cửa. Bạn MC nói với tôi rằng, làm ở Nasdaq chưa bao giờ nhìn thấy công ty nào như thế này cả", bà Thủy chia sẻ.

Theo bà Thủy, giá cổ phiếu tăng cao một phần do lượng cung còn thấp, trong khi nhu cầu cao. VinFast hiện có khoảng 2,3 tỷ cổ phiếu trong đó chỉ 4,5 triệu cổ phiếu được lưu hành trên thị trường do phần lớn cổ phiếu thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng chưa được giao dịch.

Nói về sự kiện này, tờ Barron's nhận định, VinFast có doanh số bán hàng và năng lực sản xuất ấn tượng. Đây cũng chính là yếu tố mà các nhà đầu tư dùng để phân định các công ty khởi nghiệp. VinFast đã giao 3.800 xe điện trong tháng 4 và hiện đang bán xe điện tại thị trường Mỹ. Theo Barron's, trong quý hai, người Mỹ đã mua 740 chiếc SUV VinFast VF8. Doanh thu năm 2023 của VinFast sẽ rơi vào khoảng 1,8 tỷ USD đến 2 tỷ USD. Doanh thu của Rivian, Lucid và Polestar dự kiến lần lượt là 4,3 tỷ USD, 800 triệu USD và 3,1 tỷ USD.

85,5 tỷ USD khủng cỡ nào mà nằm ngoài sức tưởng tượng của CEO VinFast? - Ảnh 3.

Tính đến ngày 30 /6/2023, VinFast đã bàn giao khoảng 19.000 ô tô điện bao gồm các mẫu VF e34, VF 5, VF 8, VF 9. Trong thời gian tới, VinFast sẽ tiếp tục ra mắt VF 6, VF 7, VF 3 tại Việt Nam và các thị trường quốc tế. Công ty cũng sẽ nhanh chóng giới thiệu các giải pháp và thế hệ xe điện tiếp theo để tiếp tục mở rộng dấu ấn của thương hiệu, hiện thực hóa mục tiêu xanh hoá giao thông trên phạm vi toàn cầu.

Về hạ tầng sản phẩm và dịch vụ, tại Việt Nam, VinFast đã thiết lập vị thế vững chắc với việc hoạch định và triển khai mạng lưới cổng sạc phủ khắp 63 tỉnh thành và đang tiếp tục mở rộng hơn nữa trong những năm tới. Trên phạm vi toàn cầu, VinFast đã xây dựng được mạng lưới bán lẻ và dịch vụ với 122 showroom và xưởng dịch vụ VinFast.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại