800.000 người Triều Tiên muốn nhập ngũ để ‘chống Mỹ’

Bình Giang |

Chỉ riêng trong ngày 17/3 đã có đến 800.000 sinh viên và công nhân trên khắp Triều Tiên bày tỏ nguyện vọng nhập ngũ hoặc tái nhập ngũ để chống Mỹ, báo Rodong Sinmun đưa tin.

800.000 người Triều Tiên muốn nhập ngũ để ‘chống Mỹ’ - Ảnh 1.

Hình ảnh tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA)

Thông tin được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-17 để đáp trả chiến dịch tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc.

Triều Tiên phóng tên lửa xuống vùng biển nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản hôm 15/3, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bay sang Tokyo họp thượng đỉnh để bàn cách đối phó với Bình Nhưỡng.

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc đang triển khai đợt tập trận kéo dài 11 ngày mang tên “Lá chắn tự do 23”, với quy mô chưa từng thấy kể từ năm 2017.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng với những cuộc tập trận như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại