730 bác sỹ Ấn Độ tử vong trong đợt dịch COVID-19 thứ hai

PV |

Địa phương ghi nhận số bác sỹ tử vong nhiều nhất do COVID-19 là bang Bihar với 115 người đã không qua khỏi.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

730 bác sỹ Ấn Độ đã tử vong do COVID-19 trong làn sóng lây nhiễm thứ hai ở nước này từ đầu tháng 4. Đây là thông tin do Hiệp hội Y khoa Ấn Độ công bố ngày 16/6.

Địa phương ghi nhận số bác sỹ tử vong nhiều nhất do COVID-19 là bang Bihar với 115 người đã không qua khỏi. Đứng thứ hai là thủ đô New Delhi với 109 trường hợp. Ấn Độ báo cáo hơn 62.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 trong sáng ngày 16/6.

Theo bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, tỷ lệ dương tính với virus Sars CoV-2 tiếp tục giảm mạnh xuống mức 3,22%. Quốc gia Nam Á này trải qua ngày thứ 9 liên tiếp có tỷ lệ dương tính theo ngày dưới mức 5%./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại