6 "vũ khí" sắc bén của phụ nữ khiến đàn ông thành đạt chết mê chết mệt

Quỳnh Chi (T/h) |

Chân dài, xinh đẹp không phải là chuẩn mực duy nhất của sự quyến rũ. Những đấng mày râu thành đạt thường tìm tới bạn đời có vẻ đẹp nội tại.

- Người phụ nữ có khí chất bên trong và bên ngoài

Vẻ đẹp bên trong của người phụ nữ đến từ sự từng trải, am hiểu, tự tin, từ tư thế, lễ nghĩa, đến lời ăn tiếng nói. Sự tự tin và quyến rũ toát ra từ bên trong đủ làm mềm trái tim một người đàn ông.

Các nhà khoa học đã nghiên cứu về người phụ nữ có sức hút so với người không có. Họ tìm thấy rằng sức hút có thể tự nhiên, có thể là quá trình mài dũa và đây là điều có thể học được. Cho dù đó là tự nhiên hay là một kỹ năng được rèn luyện, phụ nữ lôi cuốn sẽ hút đàn ông một cách dễ dàng - bao gồm cả những người đàn ông giàu có.

Cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp bên ngoài của phụ nữ, bởi đây là yếu tố đầu tiên đập vào mắt người đàn ông. Song để giữ trái tim nam giới thì vẻ đẹp nội tại quan trọng hơn.

- Gợi cảm nhưng không lả lướt

Đa phần phụ nữ đều nghĩa rằng mình sẽ trở nên hoàn hảo trong mắt 1 người đàn ông khi ăn mặc lả lướt và khêu gợi. Song quan niệm về sự quyến rũ của nam giới lại có sự khác biệt.

Một người phụ nữ hoàn hảo sẽ biết cách phối kết hợp những bộ trang phục lịch lãm hơn là mặc những chiếc váy ngắn cũn, hở hang quá mức và thiên về phô da thịt.

Người phụ nữ hoàn hảo có thể tán tỉnh các chàng trai bằng ánh mắt, cử chỉ đáng yêu của mình chứ không phải là vẻ lả lướt, đong đưa.

- Tự tin và độc lập

Những người đàn ông thành đạt thường tìm kiếm một người phụ nữ có cá tính và quan điểm chắc chắn về cuộc sống, trở thành nguồn cảm hứng của người khác.

Thế kỷ 21 định nghĩa về người phụ nữ hoàn hảo nghĩa là cô ấy tự lập, tự tin, có thể tự chủ về tài chính cũng như tình cảm. Sau cùng, người phụ nữ hoàn hảo phải là người có thể tự chăm lo cho mình trong mọi tình huống.

- Có tiếng nói chung

Đối với hầu hết đàn ông thành công, nếu bạn muốn giành được trái tim của anh ấy thì phải có tiếng nói chung trong một chủ đề nào đó. Kiểu "ông nói gà, bà nói vịt", luôn ăn miếng trả miếng thì những cuộc tranh luận sẽ không bao giờ có hồi kết. Điều đó đòi hỏi người phụ nữ thông minh, am hiểu và khéo léo giao tiếp.

- Có ước mơ và sự nghiệp

Theo một nghiên cứu xã hội học được công bố trên tạp chí American Journal, khi người đàn ông được hỏi yếu tố làm nên điểm hấp dẫn lý tưởng ở người phụ nữ của họ, thì phần lớn tuyên bố rằng có sự nghiệp vững chắc và biết làm ra tiền hơn là một cô nàng “đào mỏ”.

Điều này có nghĩa là cô ấy biết cách tự chăm sóc mình, chú ý đến phong cách riêng của bản thân và dành thời gian cho gia đình, bạn bè. Nàng có thể tự tìm cách du lịch để giảm stress. Nàng tự biết cách tận hưởng cuộc sống. Điều này có nghĩa là, không phải lúc nào cô ấy cũng cần một người đàn ông kè kè để bảo vệ.

- Biết lùi lại phía sau

Nam giới, đặc biệt người thành công, không thích phụ nữ hơn mình. Vì thế khi yêu, người phụ nữ đừng kiêu ngạo về bất cứ điều gì, đôi khi lùi lại một bước và nhường sân khấu cho người đàn ông của mình. Thông minh, sắc sảo thôi thì chưa đủ tiêu chuẩn để trở thành vợ của kiểu nam giới này, mà cái họ cần là người phụ nữ biết sẻ chia gánh nặng khi mệt mỏi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại