6 lời khuyên SAI về tiền bạc mà ai nấy đều đinh ninh là ĐÚNG: Mua được nhà, công việc ổn định - tiết kiệm dồi dào chưa chắc đã tốt!

NE |

Đây đều là những quan điểm về tiền bạc phổ biến nhưng lại sai hoàn toàn.

Thông qua sách báo, bạn bè và người thân, ai cũng có những hiểu biết nhất định về tiền bạc. Có những quan điểm tài chính nghe có vẻ đúng lắm, truyền miệng từ người này qua người khác như một "quy luật bất thành văn" ai cũng làm theo hóa ra lại là sai lầm nặng nề. Cứ học theo những điều này, cuộc sống ổn định chưa thấy đâu mà đã thấy nợ nần, khốn khó ập ngay trước mặt bạn rồi đây.

1. Thà mua nhà nhỏ, gánh nợ ngập mặt còn hơn ở thuê

Với suy nghĩ "an cư lạc nghiệp", dù có phải gánh nợ ngập đầu mà chỉ mua được căn nhà có điều kiện sống không tốt lắm, nhiều người vẫn lao đầu vào. Trong mắt họ, thuê nhà là khoản tiền lãng phí, lấy khoản chi đó để bù vào tiền mua nhà có phải tốt hơn rất nhiều không?

Sở hữu một tài sản riêng không phải là tín hiệu tốt nếu bạn mất nhiều hơn được. Bạn có thấy tiện lợi khi sống ở căn nhà đó không? Chuyện di chuyển đến công ty có khó khăn không? Nợ nần ấy có làm bạn mệt mỏi, áp lực và giảm đi hiệu suất kiếm tiền không?... nếu đáp án là có, bạn nên cân nhắc về chuyện mua nhà . Nhà thuê không phải là thứ quá xấu, ngược lại nó còn là biện pháp có thể đem lại cho bạn chất lượng sống tốt nhất nếu ví tiền chưa rủng rỉnh lắm.

6 lời khuyên SAI về tiền bạc mà ai nấy đều đinh ninh là ĐÚNG: Mua được nhà, công việc ổn định - tiết kiệm dồi dào chưa chắc đã tốt! - Ảnh 1.

2. Công việc ổn định, có đồng ra đồng vào là tốt nhất

Đừng bao giờ chịu quen với công việc không bấp bênh nhưng lương thưởng chỉ đủ chi tiêu hằng tháng. Quan điểm "ổn định" này đã lỗi thời lắm rồi. Có những công việc dù đồng lương khá nhưng lại không có khả năng phát triển, có làm thêm 5 - 10 nữa bạn cũng chỉ nhận bấy nhiêu tiền một tháng mà thôi. Ép mình tiếp tục ở trong vùng an toàn, là đang tước đi rất nhiều cơ hội làm giàu của bản thân. Đừng ngại thay đổi khi nhận thấy thứ bạn đang có đã không còn phù hợp hay có nhiều vấn đề.

3. Nên siết chặt chi tiêu tối đa

Mọi người vẫn luôn rỉ tai nhau làm bao nhiêu tiêu cũng hết, tốt nhất là nên tiết kiệm mới có thể đảm bảo được cuộc sống ổn định. Song, nếu bạn phải siết chặt chi tiêu đến mức tối đa, ăn không dám ăn - mặc không dám mặc, cắt giảm cả những khoản bắt buộc phải chi thì quan niệm này hoàn toàn sai lầm.

Mục đích của việc tiết kiệm là đảm bảo cuộc sống thoải mái khi có biến cố xảy ra. Hiện tại chỉ vì tiết kiệm mà chất lượng sống của bạn giả, khó khăn mỏi mệt vô bề thì bạn có nghĩ tương lai sẽ tốt đẹp hơn không?

6 lời khuyên SAI về tiền bạc mà ai nấy đều đinh ninh là ĐÚNG: Mua được nhà, công việc ổn định - tiết kiệm dồi dào chưa chắc đã tốt! - Ảnh 2.

4. Mua đồ càng rẻ càng hời

Suy nghĩ mua được đồ với giá rẻ là món hời chính là sai lầm lớn nhất về tiền bạc mà bạn nên sớm thay đổi. Có những thứ mua rẻ hóa ra lại đắt , thay vì chỉ chú ý đến giá tiền, hãy nghĩ đến giá trị mà món đồ đó đem lại cho bạn.

Một chiếc áo sơ mi 500k rõ là mắc hơn áo 250k trông na ná như vậy. Nhưng áo sơ mi đắt đỏ với chất lượng vải không bị sờn, bạc màu và kiểu dáng, đường may tinh tế không chỉ giúp bạn tự tin hơn mỗi khi mặc mà còn giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều tiền khi có thể sử dụng được rất lâu.

5. Để tiền trong tài khoản tiết kiệm năm này qua tháng nọ

Tư duy "ăn chắc mặc bền" khiến nhiều người có thói quen để tiền tiết kiệm tự sinh sôi trong ngân hàng mà không mấy khi động đến. Song, điều này chỉ đảm bảo bạn có một khoản backup khi cần thiết chứ còn giàu lên là chuyện rất hão huyền. Lợi nhuận và khả năng sinh sôi của tiền khi gửi tiết kiệm khá thấp. Thay vào đó bạn nên tìm hiểu, quan tâm tới việc đầu tư, kinh doanh để có thêm nhiều chọn lựa, tiền đẻ ra tiền nhiều hơn.

6 lời khuyên SAI về tiền bạc mà ai nấy đều đinh ninh là ĐÚNG: Mua được nhà, công việc ổn định - tiết kiệm dồi dào chưa chắc đã tốt! - Ảnh 3.

6. Du lịch chi cho tốn kém!

Quan điểm này tồn tại rất nhiều với những dân tình thuộc thế hệ X, Y. Họ làm việc quần quật từ năm này qua tháng nọ nhưng không dám nghỉ ngơi xả hơi, tự thưởng cho mình một chuyến "đi trốn" vì sợ tốn kém.

Ai cũng cần có những khoảng thời gian để nghỉ ngơi và F5 lại chính bản thân mình. Những chuyến du lịch không chỉ là lúc để bạn tìm lại cảm hứng làm việc mà còn là khoảng thời gian để thắt chặt thêm tình cảm gia đình, bạn bè và có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Với từng ấy lợi ích, du lịch không hề tốn kém chút nào.

Ảnh: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại