500 tay súng tổng phản công ở tây bắc Syria, "đòn dưới thắt lưng" vào nỗ lực hòa bình của Nga?

Hoài Giang |

Với việc 500 tay súng cùng hàng chục xe cơ giới tham gia tổng phản công ở tây bắc Syria, lệnh ngừng bắn được SAA thực thi hôm 10/1 đã trở thành "giấy lộn".

Cuộc phản công theo hai hướng ở Idlib

Chiều ngày 23/1/2020, hãng tin TASS của Nga dẫn nguồn Trung tâm Hòa giải của Bộ Quốc phòng Nga tại Syria đã đưa ra kết luận cuối cùng về cuộc phản công của khoảng 450 tay súng khủng bố theo hai hướng ở Idlib:

"Tối ngày 22/1/2020, 200 tay súng của nhóm khủng bố Đảng Hồi giáo Turkistan/TIP (người Duy Ngô Nhĩ-Trung Quốc) cùng 2 xe bom, 1 xe tăng, 2 xe bọc thép và 20 xe bán tải gắn hỏa lực đã tấn công các vị trí của Quân đội Arab Syria (SAA) theo hướng Abu-Djreif-Samka.

Cùng thời điểm cuộc tấn công độc lập của TIP nói trên diễn ra, vào khoảng 21h cùng ngày tại hướng Maar Shamarin-Crati, hai nhóm khủng bố gồm khoảng 250 tay súng được hỗ trợ bởi 2 xe bom, 2 xe tăng và xe bọc thép, 34 xe bán tải gắn hỏa lực đã tập kích các vị trí của SAA".

Trung tâm Hòa giải Nga đưa ra tổng kết tại mặt trận Idlib sau các cuộc tấn công như sau:

"SAA đã tiêu diệt khoảng 50 tay súng đối phương và 90 tay súng khác bị thương. Tuy nhiên, hậu quả của đợt tấn công bất ngờ này đã khiến 40 binh sĩ SAA thiệt mạng và 80 người khác bị thương chỉ trong một đêm".

500 tay súng tổng phản công ở tây bắc Syria, đòn dưới thắt lưng vào nỗ lực hòa bình của Nga? - Ảnh 1.

Việc các tay súng TIP và HTS được các "nhà tài trợ" trang bị rộng rãi kính ngắm đêm đắt tiền đã khiến các cuộc tập kích đêm trở nên cực kỳ nguy hiểm với SAA.

Cuộc tập kích ở tây Aleppo

Tại mặt trận phía tây thành phố Aleppo, theo Trung tâm Hòa giải Nga, phiến quân Syria cũng đã tổ chức một hoạt động quân sự lớn (lần đầu tiên sau khi SAA giải phóng thành phố vào tháng 12/2016):

"Vào ngày 22/1/2020, một nhóm tay súng khoảng 50 tên với 4 xe bán tải gắn hỏa lực phòng không, được yểm trợ bằng súng cối đã tấn công SAA ở khu vực phía tây thành phố Aleppo từ các hướng Al-Rashidin và Baliramoun".

Theo Trung tâm Hòa giải Nga, "cuộc tấn công đã bị chặn đứng, 7 tay súng đã thiệt mạng và 9 tên khác bị thương. Đối với SAA, 2 người lính đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương".

Tỉnh Aleppo là một phần của khu vực "giảm căng thẳng" Idlib, nơi các hoạt động quân sự đã bị tạm dừng kể từ ngày 10/1/2020 theo sau một thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, theo Trung tâm Hòa giải, 28 thường dân đã chết và 56 người bị thương trong các cuộc pháo kích của các nhóm phiến quân và khủng bố vào khu vực phía tây và trung tâm của thành phố Aleppo, từ ngày 16 đến 22/1/2020.

500 tay súng tổng phản công ở tây bắc Syria, đòn dưới thắt lưng vào nỗ lực hòa bình của Nga? - Ảnh 2.

Kể từ cuối năm 2016, mặt trận phía tây thành phố Aleppo khá yên ắng. Các nỗ lực tấn công của cả hai phía chủ yếu là nghi binh và không đem lại kết quả trên thực địa.

"Tái ngộ đẫm máu" giữa Sư đoàn 4 VBCH và nhóm khủng bố TIP

Các hoạt động quân sự của đối phương tại tây bắc Syria cho thấy các nhóm phiến quân và khủng bố tại đây đã được "hà hơi thổi ngạt" bởi các thế lực trong và ngoài khu vực để tiếp tục chiến đấu.

Cùng với việc Thổ gửi các thông điệp tới phiến quân Syria hôm 16/1 (về việc họ đang cầu viện người Mỹ nối lại viện trợ cho các nhóm phiến quân), rõ ràng việc Không quân Vũ trụ Nga và SAA tạm ngưng tấn công từ 10/1 đã tạo cho đối phương một "cơ hội bằng vàng".

Chỉ trong vòng hơn 10 ngày, các nhóm khủng bố (chủ yếu là Hayyat Tahrir al-Sham - HTS và TIP) đã di chuyển một số lượng lớn tay súng từ mặt trận Zuwayqat-Kabanah thuộc tỉnh Latakia tới Idlib và Aleppo để đối đầu với "kẻ địch cũ" là các đơn vị thuộc Sư đoàn 4 Thiết giáp Vệ binh Cộng hòa Syria.

Điều bất ngờ là cũng chính các nhóm quân này của Sư đoàn 4 đã quần nhau với các nhóm HTS và TIP nói trên ở Zuwayqat-Kabanah suốt mùa hè và mùa đông năm 2019 mà không đạt được thắng lợi và hứng chịu thiệt hại nặng về cơ giới.

500 tay súng tổng phản công ở tây bắc Syria, đòn dưới thắt lưng vào nỗ lực hòa bình của Nga? - Ảnh 4.

Mặt trận Zuwayqat-Kabanah là "mồ chôn" xe tăng và thiết giáp của Sư đoàn 4 VCBH Syria.

"Đòn dưới thắt lưng" nhằm vào các nỗ lực hòa bình của Nga?

Việc một số lượng áp đảo xe bán tải gắn hỏa lực (58 xe) xuất hiện ở Idlib và Aleppo cũng chứng minh một sự thật khác rằng các "bàn tay đen" đã cố tình tranh thủ ngưng bắn và sự thiếu vắng máy bay Nga để "tuồn" cho các nhóm khủng bố loại phương tiện quân sự quan trọng này.

Nguy hiểm hơn, dựa theo những gì đã diễn ra suốt chiến tranh, việc nhóm khủng bố TIP đã tham chiến ở Idlib chứng tỏ các nhóm khủng bố và phiến quân đã quyết tung đòn "tất tay". Rõ ràng các tay súng người Duy Ngô Nhĩ chỉ xuất hiện trong những trận đánh có tính bước ngoặt ở tây bắc Syria.

"Cú giãy chết" ở Idlib mặc dù có thể kích hoạt đợt không kích dữ dội mới của Không quân Vũ trụ Nga và một đợt tổng tấn công mới của SAA ở Idlib và Aleppo, nhưng chắc chắn là những gì đã diễn ra hôm 22/1 đã là một "đòn dưới thắt lưng" nhằm vào nỗ lực hòa bình của Nga sau thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nó chứng minh một chân lý không thể thay đổi, đó là "không bao giờ đàm phán với khủng bố".

Video tuyên truyền của phiến quân Mặt trận Giải phóng Syria (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn về việc binh sĩ SAA đã bỏ vị trí tháo chạy trong các cuộc tấn công ở tỉnh Idlib.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại