5 Tổ công tác "đặc biệt" của Công an Hà Nội đã làm nhiệm vụ gì sau 7 ngày ra quân?

Duy Anh |

Sau 1 tuần ra quân, 5 Tổ công tác đã xử lý 708 trường hợp vi phạm, tạm giữ 218 phương tiện, tước 21 giấy phép lái xe...

Tối 25/5, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thực hiện Kế hoạch về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự, an toàn giao thông, từ ngày 16/5, Phòng Cảnh sát giao thông CATP đã triển khai 5 Tổ công tác "đặc biệt" tập trung kiểm tra và xử lý vi phạm trên các tuyến phố xuyên tâm, các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm.

Sau 1 tuần ra quân, 5 Tổ công tác đã xử lý 708 trường hợp vi phạm, tạm giữ 218 phương tiện, tước 21 giấy phép lái xe...

5 Tổ công tác "đặc biệt" của Công an Hà Nội đã làm nhiệm vụ gì sau 7 ngày ra quân?- Ảnh 1.

Trường hợp điều khiển xe 3 bánh "tự chế" bị tổ công tác kiểm tra, xử lý. Ảnh: CACC

Các Tổ công tác tập trung kiểm tra và xử lý nhiêm các hành vi vi phạm như: Vi phạm quy định về mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; đi vào đường cấm, đi ngược chiều; chở quá số người quy định; điều khiển xe lạng lách, đánh võng; điều khiển xe ba, bốn bánh tự sản xuất, lắp ráp vi phạm quy định...

Ngoài ra, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, các Tổ công tác chủ động phối hợp, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông.

5 Tổ công tác "đặc biệt" của Công an Hà Nội đã làm nhiệm vụ gì sau 7 ngày ra quân?- Ảnh 2.

Xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ảnh: CACC

Việc kiểm tra, xử lý nghiêm minh, với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” góp phần thay đổi thói quen "tùy tiện" của người tham gia giao thông.

5 Tổ công tác "đặc biệt" của Công an Hà Nội đã làm nhiệm vụ gì sau 7 ngày ra quân?- Ảnh 3.

Người tham gia giao thông chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không "chen lấn" đi ngược chiều. Ảnh: CACC

Theo ghi nhận, sau 7 ngày triển khai 5 Tổ công tác “đặc biệt” làm nhiệm vụ vào giờ cao điểm tại các điểm giao thông có mật độ người và phương tiện cao, vi phạm thuộc về ý thức của người tham gia giao thông như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định... đã giảm đáng kể.

Tại các nút giao thông trọng điểm, thường xuyên xảy ra ùn tắc, người dân đã có ý thức chấp hành tín hiệu đèn và hiệu lệnh người tham gia điều tiết giao thông, đi đúng làn, không chen lấn, từng bước tạo thói quen tham gia giao thông văn minh, lịch sự.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại