5 cảnh sát phải phơi nhiễm HIV trong quá trình vây bắt đối tượng cướp

X. TÚ |

Trong lúc vây bắt đối tượng cướp tài sản, 5 cảnh sát hình sự bị thương và dính máu của đối tượng nhiễm HIV.

Ngày 9/1, Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết trong quá trình truy bắt một nam thanh niên xông vào nhà dân cướp táo tợn giữa ban ngày, 5 chiến sĩ của Đội cảnh sát hình sự Công an TP. Mỹ Tho bị thương phải uống thuốc phơi nhiễm HIV.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 10/12, bà Nguyễn Thị Trâm (51 tuổi, ngụ xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho) đang ở nhà. 

Lúc này, Nguyễn Hồng Tài (31 tuổi, ngụ phường 4, TP. Mỹ Tho) đi vào nhà của bà Trâm. Không phát hiện ai, Tài lục soát tìm tài sản trong nhà để trộm. Tài chui vào phòng ngủ lấy trộm 3 điện thoại di động và túi đựng đồ lót phụ nữ.

Khi Tài ra khỏi phòng thì bị bà Trâm phát hiện. Tài móc con dao Thái Lan ra hăm dọa, thấy vậy bà Trâm hoảng sợ và im lặng.

Sau đó, Tài tẩu thoát và ẩn nấp vào 1 khu vườn gần đó. Tại đây Tài thay đồ mới bỏ lại bộ đồ cũ đang mặc. Tài tiếp tục đi ra đường chính và lấy trộm 1 xe mô tô hiệu Honda của người dân đang dựng bên đường.

Qua công tác điều tra sàng lọc các đối tượng nghi vấn, đến ngày 14-12, Tài bị các trinh sát hình sự Công an TP. Mỹ Tho phát hiện. 

Thấy vậy, Tài bỏ chạy và bị thương ở vùng đầu, sau đó Tài dùng tay cào vết thương cho chảy máu và nói mình đang bị nhiễm HIV. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành test nhanh đối tượng thì xác định Tài bị nhiễm HIV.

Trong quá trình truy bắt Tài, cả 5 cán bộ cảnh sát hình sự bị các vết thương trầy xướt ở tay, chân và đều dính máu của Tài. Vụ việc khiến cả 5 cán bộ công an phải uống thuốc phơi nhiễm cho đến nay.

Hiện Công an TP. Mỹ Tho đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Hồng Tài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại