4 loại cây có lá đẹp hơn hoa, không cần đợi chúng nở đã đủ làm đẹp nhà

Nhật Linh |

Những loại cây này có lá đẹp hơn hoa, rất thích hợp trồng trong nhà.

Cây đa búp đỏ

Cây đa búp đỏ có tên khoa học là Ficus Elastica, và thuộc họ Moraceae. Ngoài tên cây đa tiếng anh, thì còn có các tên gọi khác là cây Đa Cao Su, cây Đa Ấn Độ, Đa Dai. Cây có nguồn gốc xuất xứ từ vùng đông bắc Ấn Độ và Indonesia, sau thường xuất hiện và phân bố nhiều ở các khu rừng ẩm nhiệt đới châu Á, Malaysia và Ấn Độ.

Hiện nay, cây đa búp đỏ đang ngày càng được ưa chuộng và trồng phổ biến ở Việt Nam. Chắc chắn ai cũng dễ dàng nhận ra cây búp đa đỏ cổ thụ được trồng làm cảnh trên những con đường hay tại các công trình khác nhau hoặc những chậu cây đa búp đỏ để bàn.

4 loại cây có lá đẹp hơn hoa, không cần đợi chúng nở đã đủ làm đẹp nhà - Ảnh 1.

Cây đa búp đỏ là loài cây có vẻ đẹp đầy sức sống, có nhiều công dụng trong cuộc sống con người. Đầu tiên phải kể đến tác dụng làm cảnh, tạo điểm nhấn nổi bật, xanh mát cho không gian được trồng cây.

Những cây đa búp đỏ để bàn là những cây đã được lai tạo thành công với kích thước nhỏ. Đặc biệt, giống cây lai tạo này có thể thích nghi tốt trong môi trường điều hòa hay thiếu ánh sáng. Do đó, cây thường được trồng trong các chậu sứ nhỏ xinh để trưng bày trên bàn học, bàn làm việc, góc phòng, văn phòng công sở hay các quán cafe,…

Hoa đa búp đỏ thường mọc thành nhiều cụm, hàng năm cứ đến tháng 5 tháng 6 sẽ nở. Hoa ban đầu từ màu cam sau dần chuyển thành màu đen. Quả đa nhỏ hình oval và dài khoảng 1cm. Quả có màu lục vàng và bên trong chứa nhiều hạt.

Cây bảy sắc cầu vồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một loại cây ít phải chăm sóc, nhiều màu sắc rực rỡ, khỏe khoắn, đầy sức sống trồng trong nhà rất bền, đẹp thì bảy sắc cầu vồng là gợi ý đáng để bạn lưu tâm.

Cây bảy sắc cầu vồng biểu trưng cho hi vọng về những điều tốt đẹp sau những đau khổ, vất vả, khó khăn sẽ được đền đáp, đem lại hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống. Ngoài ra bảy sắc cầu vồng còn hấp thụ nhiều khí độc bay lơ lửng trong không khí đem đến không gian trong lành, dễ chịu cho các thành viên trong gia đình.

4 loại cây có lá đẹp hơn hoa, không cần đợi chúng nở đã đủ làm đẹp nhà - Ảnh 2.

Với vẻ đẹp tươi vui, nhiều màu sắc, đỡ công chăm sóc bảy sắc cầu vồng được trồng tạo thảm nền trong trường học, công viên, sân vườn, công sở….

Bảy sắc cầu vồng chịu được bóng râm, bền vững nên là cây trồng trong nhà được ưa thích trưng ở bàn làm việc, quầy lễ tân cửa sổ, kệ tivi, phòng khách, phòng ăn, quán cà phê, cơ quan, công sở, nhà máy…

Hiện nay nhà phố có nhiều vườn đứng, vườn tường trong nhà, bảy sắc cầu vồng là một loại cây tạo hình đẹp, dễ phối hợp tạo thành bức tranh sinh động.

Ngoài trồng chậu để bàn, bảy sắc cầu vồng còn được trồng chậu treo buông xuống những thân cành xinh xắn, chị em thường trưng ở ban công, hiên nhà, quán cà phê đem đến không gian sinh động.

Cây thu hải đường lá đốm

Thu hải đường, hay còn gọi là hải đường đốm (có tên khoa học Begonia Maculata). Loại cây này có lá màu xanh giống hình cánh dơi và được tô điểm với đốm trắng bạc đầy tinh tế. Ngoài ra, mặt dưới của lá có màu đỏ thẫm.

Vào mùa xuân, cây sẽ mọc ra nhiều bông hoa màu hồng nhạt tuyệt đẹp. Đó cũng là lý do vì sao cây được nhiều người ưa chuộng để trồng trang trí trong nhà.

4 loại cây có lá đẹp hơn hoa, không cần đợi chúng nở đã đủ làm đẹp nhà - Ảnh 4.

Thu hải đường đến từ Nam, Trung Mỹ, Mexico, và Châu Á trong các khu rừng nhiệt đới, cận nhiệt. Để giữ cho lá cây luôn đẹp thì yếu tố ánh sáng rất quan trọng. Điều kiện ánh sáng gián tiếp từ 70% được cho là lý tưởng dành cho loại cây này. Vì vậy, bạn nên đặt chúng ở gần cửa sổ để cây có thể nhận được ánh sáng mà không quá gay gắt.

Những loại cây vùng nhiệt đới thích sống trong đất ẩm nhưng không bị sũng. Vì thế, trước khi tưới, bạn nên kiểm tra đất trước khi tưới bằng cách cho ngón tay vào đất khoảng 2cm. Với thu hải đường, chúng sẽ cần nước khoảng 3 lần/tuần vào những ngày xuân-hè vì lúc này đất sẽ nhanh khô hơn. Trái lại, tần suất tưới vào mùa đông sẽ giảm còn 1 lần/tuần.

Cây môn đốm

Cây môn đốm là cây nhiệt đới lâu năm có thân củ bén rễ mọc lên những chiếc lá có màu sắc sặc sỡ. Cây môn đốm không có thân trên mặt đất, lá được mọc ra trên một cuống dài 15 – 30 cm phát sinh trực tiếp từ thân củ ngầm.

Các cuống lá được gắn vào gần trung tâm của chiếc lá chứ không phải ở một đầu. Lá cây môn đốm có dạng trái tim, dạng giáo hoặc dạng đầu mũi tên dài 15 – 35 cm. Lá màu xanh có đốm hoặc sọc với màu đỏ, màu trắng, màu hồng hoặc màu xám. Cụm hoa môn đốm có màu trắng hơi xanh gồm một mo và bông mo.

4 loại cây có lá đẹp hơn hoa, không cần đợi chúng nở đã đủ làm đẹp nhà - Ảnh 6.

Bông mo là một cây thẳng tròn với bông hoa nhỏ xíu trên đó có màu vàng đến vàng cam. Mo hoa là bẹ giống buồm màu trắng, trắng xanh bao quanh bông mo. Quả môn đốm màu trắng nhỏ là kết quả cuối cùng của hoa trên bông mo.

Cây môn đốm thích hợp nơi đất thoát nước tốt, giàu mùn có độ pH hơi thấp (mang tính axit). Cây chịu bóng râm, dầy đủ ánh sáng, cần nhiều nước trong suốt mùa sinh trưởng. Một tuần nên tưới nước 2 hoặc 3 lần.

Ảnh: Sưu tầm 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại