4 kiểu áo phông cộng thêm tuổi không nên mua

HOÀI THU |

Mùa hè sắp đến, nếu đang tìm mua áo phông thì bạn nên tránh 4 kiểu áo này.

Áo phông có thiết kế đơn giản nhưng lại là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của bất kỳ ai. Bên cạnh những chiếc áo phông trơn, nhiều chị em thích lựa chọn kiểu áo họa tiết và màu sắc nổi bật để phong cách thêm phần năng động và trẻ trung. Tuy nhiên, bạn cần hết sức lưu ý vì những yếu tố này cũng có thể khiến diện mạo trở nên già dặn và sến sẩm hơn. Để không lâm vào hoàn cảnh này, chị em nên tránh xa 4 loại áo phông dưới đây:

Áo màu neon

Những gam màu neon nổi bật từng là xu hướng được rất nhiều người ưa chuộng, vì chúng khiến người mặc chiếm trọn sự chú ý của đám đông. Tuy nhiên, kiểu mốt này đã nhanh chóng đi vào dĩ vãng và trở thành món đồ lỗi thời. Không những vậy, màu neon còn khá kén da, những nàng có da ngăm diện lên có thể khiến vẻ ngoài thêm sến và quê kiểng. Lựa chọn tốt nhất có thể giúp chị em mặc đẹp lâu dài chính là những chiếc áo phông basic với các gam màu nhẹ nhàng và nhã nhặn như trắng, đen hay pastel.

4 kiểu áo phông cộng thêm tuổi không nên mua - Ảnh 1.

Áo phối ren

Những chị em theo đuổi phong cách nữ tính rất thích diện những chiếc áo phông phối ren bắt mắt. Nếu cho rằng kiểu áo này giúp bạn trông sang trọng và quý phái hơn thì không hẳn. Các chi tiết ren vốn không sinh ra để kết hợp với áo phông. Chúng chỉ phù hợp với các mẫu áo kiểu cách hoặc những chiếc đầm nền nã. Nếu diện áo phông phối ren, chị em rất dễ bị cộng thêm vài tuổi, diện mạo sẽ càng ''dừ'' hơn.

4 kiểu áo phông cộng thêm tuổi không nên mua - Ảnh 2.

Áo thun họa tiết hoa

Kiểu áo phông thứ 3 mà chị em không nên bỏ tiền ra để sắm về nhà chính là áo họa tiết hoa. Tương tự như ren, họa tiết hoa nhí chỉ hợp với những chiếc áo kiểu điệu đà hoặc váy hoa mềm mại. Hoa nhí trên những chiếc áo phông thường mang lại cảm giác rối mắt và thiếu sành điệu và thời trang. Chưa kể, chúng cũng không phù hợp để mix với những trang phục khác trong tủ đồ của nàng.

4 kiểu áo phông cộng thêm tuổi không nên mua - Ảnh 3.

Áo chấm bi

Nếu biết cách ứng dụng, họa tiết chấm bi sẽ giúp chị em U30 - 40 trông trẻ trung và năng động hơn. Tuy nhiên, chúng cũng chỉ hài hòa với các phom áo và váy điệu đà, mềm mại. Nếu phối với áo phông dễ khiến phong cách sến hơn, thậm chí là cộng thêm ít nhất 5 tuổi cho chủ nhân của chúng.

Trên thị trường hiện có rất nhiều kiểu áo phông họa tiết trẻ trung mà bạn nên tham khảo. Đơn cử phải kể đến áo phông kẻ ngang. Chúng gây ấn tượng bởi sự thanh lịch, nhẹ nhàng và hiện đại. Phối áo phông kẻ ngang với quần jeans, quần vải hay chân váy đều vô cùng hợp lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại