4 câu đố tuyển dụng nhân viên của hãng Google, chỉ có thiên tài mới dám thử sức

Cẩm Mai |

Dù bạn ở bất cứ đâu cũng có thể ứng tuyển làm việc cho hãng Google bằng cách trả lời phỏng vấn trực tuyến.

Nhưng bạn sẽ phải giải những câu đố hóc búa mà chỉ có thiên tài mới giải được. Mời bạn thử sức với 4 câu đố tuyển dụng nhân viên của Google.

Câu đố

Câu đố 1: Người chết trên sa mạc

4 câu đố tuyển dụng nhân viên của hãng Google, chỉ có thiên tài mới dám thử sức - Ảnh 1.

Người đàn ông được phát hiện chết trên sa mạc, trong tay cầm một que diêm.

Hỏi: Tại sao anh ta chết? và chết như thế nào?

Câu đố 2: Đong 4 lít nước

4 câu đố tuyển dụng nhân viên của hãng Google, chỉ có thiên tài mới dám thử sức - Ảnh 2.

Bạn có hai lọ 3 và 5 lít. Hãy đong ra 4 lít nước.

Câu đố 3: Con gấu

4 câu đố tuyển dụng nhân viên của hãng Google, chỉ có thiên tài mới dám thử sức - Ảnh 3.

Bạn xây nhà nhìn về hướng nam. Bỗng xuất hiện con gấu, vậy gấu màu gì?

Câu đố 4: Uống thuốc

4 câu đố tuyển dụng nhân viên của hãng Google, chỉ có thiên tài mới dám thử sức - Ảnh 4.

Bác sĩ đưa 4 viên thuốc cho bệnh nhân: mỗi loại gồm 2 viên giống nhau. Bệnh nhân phải uống 2 lần trong ngày: mỗi loại 1 viên vào buổi sáng và cùng loại vào buổi tối.

Nếu bệnh nhân uống không đúng liều hoặc không uống thuốc thì sẽ chết. Các viên thuốc đã để lẫn với nhau. Làm sao để bệnh nhân uống thuốc đúng liều và sống sót?

Nếu bạn nhanh chóng giải được những câu đố trên thì bạn rất có khả năng làm việc cho Google. Bạn hãy đọc đáp án xem mình đã giải đố đúng chưa nhé.

Đáp án

Đáp án 1

Câu hỏi này kiểm tra khả năng suy luận sự việc đã xảy ra dựa vào dữ kiện.

Người đàn ông chết vì rơi ra khỏi máy bay bị tai nạn. Có ít dù hơn hành khách trên máy bay, nên họ phải rút thăm bằng que diêm. Người đàn ông đó rút phải que diêm ngắn hơn nên phải nhảy ra mà không có dù.

Đáp án 2

Đổ đầy nước vào lọ 5 lít và dùng nó đổ vào lọ 3 lít. Lấy lọ 5 lít đổ 2 lít còn lại vào lọ 3 lít. Sau đó lại đổ đầy lọ 5 lít và đổ 1 lít nước vào lọ 3 lít cho đến khi đầy lọ. Như vậy, bạn sẽ có 4 lít nước trong lọ 5 lít.

Đáp án 3

Gấu trắng. Vì chỉ có Bắc Cực đối lập với hướng nam.

Đáp án 4

Bệnh nhân phải chia mỗi viên thuốc thành hai nửa và uống một nửa của mỗi viên thuốc vào buổi sáng và buổi tối.

Nguồn bài và ảnh: Bright Side

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại