30 tay súng nã 500 phát đạn vào đồn cảnh sát miền Nam Thái Lan

TTXVN/Tin tức |

Đây là vụ tấn công có quy mô lớn nhất xảy ra tại khu vực trên trong nhiều năm qua, khiến 12 cảnh sát bị thương.

Ngày 3/4, hàng chục tay súng nổi dậy đã tấn công một đồn cảnh sát ở tỉnh Yala, khu vực sinh sống của người Hồi giáo thiểu số ở miền Nam Thái Lan, khiến 12 cảnh sát bị thương.

Theo đánh giá cơ quan chức năng Thái Lan, đây là vụ tấn công có quy mô lớn nhất xảy ra tại khu vực này trong nhiều năm qua.

Những hình ảnh do kênh truyền hinh CCTV phát đi cho thấy có khoảng 30 tay súng đã bao vây một đồn cảnh sát Yala và nã hơn 500 phát súng vào đồn cảnh sát trên. Cảnh sát trưởng tỉnh Yala, Thiếu tướng Kritsada Kaewchandee đã xác nhận thông tin trên.

Hồi tháng 2/2017, chính quyền quân sự Thái Lan đã bác bỏ thỏa thuận cùng với MARA Patani, nhóm phiến quân Hồi giáo ở miền Nam Thái Lan trong việc lập ra "vùng an toàn" tại 5 quận ở 3 tỉnh miền Nam Thái Lan. Sau đó, tháng 3/2017, một vụ tấn công đẫm máu đã xảy ra tại tỉnh Narathiwat, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 1 trẻ nhỏ 8 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại