30 lãnh đạo TP HCM lấy phiếu tín nhiệm là ai?

Quốc Chiến |

Tại kỳ họp HĐND thứ 12, các đại biểu tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu.

Chiều 4/12, HĐND TP HCM khoá IX tiếp tục kỳ họp thứ 12 với sự tham gia của Bí thư Thành uỷ thành phố Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong.

Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm, kỳ họp lần này sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do cơ quan này bầu. Cụ thể người chức vụ được bỏ phiếu tín nhiệm gồm: Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chánh văn phòng và các Trưởng ban của HĐND TP HCM; Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND TP HCM.

30 lãnh đạo TP HCM lấy phiếu tín nhiệm là ai? - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND thành phố, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chủ trì kỳ họp.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm yêu cầu các đại biểu công tâm, khách quan, cân nhắc toàn diện trong ghi phiếu tín nhiệm. Tổng cộng có 30 người được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này.

Chủ tịch, Phó chủ tịch, Chánh văn phòng và các Trưởng ban của HĐND TP HCM:

1. Nguyễn Thị Quyết Tâm (Chủ tịch HĐND TP HCM)

2. Trương Thị Ánh (Phó Chủ tịch HĐND TP HCM) 

3. Phạm Đức Hải (Phó Chủ tịch HĐND TP HCM)

4. Trương Lâm Danh (Trưởng ban Pháp chế HĐND TP HCM)

 5. Thi Thị Tuyết Nhung (Trưởng Ban văn hóa xã hội HĐND TP HCM)

6. Trương Trung Kiên (Trưởng Ban Đô thị HĐND TP HCM)

Chủ tịch, Phó chủ tịch và các Ủy viên UBND TP HCM:

7. Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TP HCM)

8. Lê Thanh Liêm (Phó Chủ tịch UBND TP HCM)

9. Trần Vĩnh Tuyến (Phó Chủ tịch UBND TP HCM) 

10. Huỳnh Cách Mạng (Phó Chủ tịch UBND TP HCM)

11. Nguyễn Thị Thu (Phó Chủ tịch UBND TP HCM)

12. Trương Văn Lắm (Giám đốc Sở Nội vụ)

13. Huỳnh Văn Hạnh (Giám đốc Sở Tư pháp)

14. Phan Thị Thắng (Giám đốc Sở Tài chính)

15. Phạm Thành Kiên (Giám đốc Sở Công Thương)

16. Nguyễn Phước Trung (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

17. Bùi Xuân Cường (Giám đốc Sở Giao thông vận tải)

18. Trần Trọng Tuấn (Giám đốc Sở Xây dựng)

19. Nguyễn Toàn Thắng (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường)

20. Dương Anh Đức (Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông)

21. Lê Minh Tấn (Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội)

22. Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ)

23. Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo)

24. Nguyễn Tấn Bỉnh (Giám đốc Sở Y tế)

25. Nguyễn Thanh Nhã (Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc)

26. Huỳnh Thanh Nhân (Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao)

27. Bùi Tá Hoàng Vũ (Giám đốc Sở Du lịch)

28. Lê Đông Phong (Giám đốc Công an thành phố)

29. Nguyễn Long Tuyền (Chánh Thanh tra thành phố)

30. Võ Văn Hoan (Chánh Văn phòng UBND TP HCM).

Ngoài ra, HĐND thành phố cũng không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP.HCM bầu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 9 tháng tính đến ngày khai mạc kỳ họp HĐND thành phố lần này.

Danh sách không đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm này có 3 ông sau: Ông Triệu Đỗ Hồng Phước được bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM mới được 8 ngày. Ông Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM được bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố mới được 8 ngày. Ông Huỳnh Văn Hồng Ngọc, Trưởng ban Dân tộc TP.HCM được bầu Ủy viên UBND TP HCM mới được 8 ngày.

30 lãnh đạo TP HCM lấy phiếu tín nhiệm là ai? - Ảnh 2.

Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ đại biểu.

Sáng nay, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh năm nay, thành phố có nhiều thuận lợi, cơ hội và tiềm năng nhưng cũng đối diện nhiều với những khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, có những bức xúc, khiếu nại của người dân về thu hồi đất thực hiện các dự án kéo dài chậm giải quyết dứt điểm, làm người dân bức xúc.

"Những vấn đề này đang được Ban Thường vụ Thành uỷ, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo tập trung giải quyết có tình có lý, phù hợp với quy định pháp luật" – Người đứng đầu HĐND thành phố cho biết.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đề cập đến những tồn tại khác của thành phố như vẫn còn tình trạng cán bộ gây phiền hà nhũng nhiễu, tình trạng ngập nước ô nhiễm, ùn tắc giao thông… gây bức xúc xã hội. Do đó, Chủ tịch HĐND TP đề nghị các đại biểu tập trung, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sát để góp phần thúc đẩy phát triển thành phố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại