3 học sinh đuối nước thương tâm khi đi cắt cỏ về

Đắc Lam |

Trong ba em đi cắt cỏ về trời oi bức ra khe nước tắm mát, bị đuối nước tử vong có hai chị em ruột.

Chiều 29-7, ông Đặng Văn Toàn - Chủ tịch UBND xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An ) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, ba trẻ em tử vong.

Khoảng 9 giờ sáng 29-7, một nhóm trẻ em ở xóm 11, xã Đại Sơn đi cắt cỏ cho trâu, bò giúp bố, mẹ trong ngày nghỉ Hè.

Ông Nguyễn Trọng Tại – xóm trưởng xóm 11 (xã Đại Sơn) cho biết: “Sau khi các cháu đi cắt cỏ xong, trời nóng oi bức lại mất điện lưới nên cách cháu ra khe nước lũ sau nhà để tắm mát. Quá trình tắm, các cháu bị đuối nước. Khi người lớn phát hiện ra cứu thì đã muộn. 

Ba trẻ em bị tử vong là em Nguyễn Thị Thùy Trang (13 tuổi, học lớp 5, ở xóm 11, xã Đại Sơn) và hai chị em ruột là Nguyễn Thị Lan (13 tuổi, học lớp 7) và Nguyễn Văn Đạt (10 tuổi, học lớp 2, Trường tiểu học xã Đại Sơn). Hoàn cảnh gia đình các em làm nông nghiệp, đều khó khăn”.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Kỷ (ở xóm 11, xã Đại Sơn) khóc ngất xỉu khi hay tin hai con Lan và Đạt cùng bị đuối nước tử vong.

Chiều 29-7, lãnh đạo UBND huyện Đô Lương cùng Phòng GD&ĐT huyện Đô Lương và lãnh đạo UBND xã Đại Sơn đã về gia đình các em thăm viếng, động viên gia đình và tổ chức lễ mai táng ba em.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại