3 dấu hiệu "đọc vị" yêu râu xanh nơi công sở

Trần Quỳnh |

Sự nghi ngờ của những người ngoài cuộc cùng thái độ im lặng của người trong cuộc đang vô tình biến quấy rối tình dục trở thành vấn nạn trong nhiều ngành nghề.

Nhiều năm trở lại đây, quấy rối và xâm hại tình dục với phụ nữ dường như đã trở thành một vấn nạn toàn cầu.

Đừng để tình trạng ấy trở thành "luật ngầm" trong bất kỳ ngành nghề nào, bao gồm cả ngành truyền thông. Đó chính là "lời kêu cứu" của không ít phụ nữ từng là nạn nhân của xâm hại, quấy rối tình dục.

Quấy rối tình dục trong ngành công nghiệp truyền thông: Vì đâu nên nỗi?

3 dấu hiệu đọc vị yêu râu xanh nơi công sở - Ảnh 1.

Nạn quấy rối tình dục nơi công sở từ lâu đã xuất hiện trong nhiều ngành nghề, trong đó có ngành truyền thông. (Ảnh minh họa).

Theo nhận định của báo chí Trung Quốc, trong ngành công nghiệp truyền thông tại nước này nói riêng, có rất nhiều nhà báo, MC nữ đã buộc phải im lặng trước tình trạng quấy rối nơi công sở. Nhưng sự im lặng ấy không mang lại cho họ bất kỳ bình yên nào mà còn khiến vấn nạn này càng thêm lan rộng.

Theo thống kê tại Trung Quốc nói riêng, có tới hơn 80% nữ ký giả tham gia khảo sát đã thừa nhận mình từng là nạn nhân của xâm hại tình dục. Nhưng số người dám thẳng thắn nói lên sự thật và tố cáo kẻ thủ ác lại vô cùng ít ỏi.

Nguyên nhân là bởi họ sợ phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề từ phía dư luận xã hội. Đau đớn thay, trước những trường hợp nạn nhân các nạn nhân nữ bị cưỡng bức, có không ít người đã thản nhiên đưa ra những lời ác ý như: "Có phải cô ta ăn mặc quá hở hang nên mới bị cưỡng bức hay không?", "Phải chăng cô gái này quá cởi mở?", "Chắc hẳn đó là người dễ dãi"

Hình thức bạo lực ngôn ngữ với các nạn nhân này thậm chí đang ngày càng trở lên phổ biến, và chúng vô hình chung khiến người trong cuộc xấu hổ, e sợ để cuối cùng buộc phải lựa chọn im lặng.

Một nguyên nhân thứ yếu khác dẫn tới sự im lặng của người bị xâm hại là do sự bất bình đẳng giữa nạn nhân và kẻ thủ ác. Không thể phủ nhận rằng, nam giới sở hữu sức mạnh về thể chất có khả năng áp đảo nữ giới. 

Đó là chưa kể tới việc trong nhiều vụ xâm hại, quấy rối tình dục, kẻ thủ ác là nam giới thường có chức vụ và khả năng kinh tế cao hơn so với nạn nhân. Chính sự "bất bình đẳng" này đã khiến người bị hại e ngại không dám tố cáo.

Đối với các nữ nhà báo nói riêng, việc thừa nhận mình từng là nạn nhân của quấy rối tình dục bị coi là gây ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của họ. 

Nguyên nhân họ lựa chọn im lặng phần lớn là không muốn bị người khác cười nhạo và không muốn sự nghiệp cùng danh dự của mình bị ảnh hưởng.

Dấu hiệu để đọc vị những yêu râu xanh nơi công sở

3 dấu hiệu đọc vị yêu râu xanh nơi công sở - Ảnh 2.

Quấy rối và xâm hại tình dục có nhiều biểu hiện mà các chị em có thể phát hiện sớm. (Ảnh minh họa).

Kỳ thực, quấy rối và xâm hại tình dục không chỉ bao gồm những hành vi sàm sỡ, cưỡng bức, mà còn thể hiện qua nhiều dấu hiệu khác. 

Nhưng làm thế nào để bạn ý thức được rằng mình hoặc người khác đang là nạn nhân của quấy rối tình dục? Để có thể nhận biết sớm những "tín hiệu" của một kẻ quấy rối, các chị em nên đặc biệt cảnh giác trước những dấu hiệu dưới đây:

Thứ nhất, lời nói bất thường: Đối phương thường xuyên trêu đùa bằng các từ ngữ nhạy cảm, phô trương kinh nghiệm của bản thân, kể những câu chuyện hoặc chia sẻ các văn hóa phẩm đồi trụy.

Thứ hai, hành động nhạy cảm: Cố ý đụng chạm cơ thể của người khác giới, tìm cách chạm và hôn vào những bộ phận nhạy cảm như mặt, ngực, đùi… đều là các dấu hiệu của một kẻ quấy rối.

Thứ ba, thái độ thiếu đứng đắn: Những kẻ "yêu râu xanh" thường xuyên lộ ra ánh mắt thiếu sự đứng đắn, thậm chí còn hay gửi các hình ảnh, tin nhắn, video đồi trụy khiến cho đối phương cảm thấy khó chịu.

Tựu chung lại, bất kỳ lời nói hoặc hành động nào có liên quan trực tiếp hay gián tiếp về tình dục khiến cho đối phương cảm thấy bất an, lo lắng, sợ hãi… đều bị xếp vào quấy rối tình dục.

Nếu như đối phương đã bày tỏ thái độ muốn dừng lại, nhưng các đối tượng này không những không dừng mà còn có hành vi lấn tới thì sẽ bị xếp vào xâm hại tình dục.

Để quấy rối tình dục không trở thành "luật ngầm"

3 dấu hiệu đọc vị yêu râu xanh nơi công sở - Ảnh 3.

Các chị em nên "bỏ túi" nhiều kỹ năng để không trở thành nạn nhân của quấy rối tình dục. (Ảnh minh họa).

Để không trở thành nạn nhân của những vụ quấy rối, xâm hại tình dục nơi công sở, các chị em nên nằm lòng những biện pháp sau đây:

- Từ chối thẳng thừng

"Hành động và lời nói của anh khiến tôi không thoải mái! Xin anh đừng TIẾP TỤC làm như vậy!". 

Đó chính là lời từ chối thẳng thừng mà các chị em nên áp dụng khi đối phương có những biểu hiện quấy rối tình dục đã nêu ở phần trên. Để lời từ chối có lập trường rõ ràng, bạn nên dùng phương thức mặt đối mặt và chú ý ghi âm lại cuộc đối thoại.

Ngoài ra, nếu không thể nói chuyện trực tiếp, bạn cũng nên dùng các phương thức như gọi điện, gửi tin nhắn, email… và đừng quên lưu lại bằng chứng!

- Bảo vệ chứng cứ

Nếu nhận thấy đối phương có bất kỳ biểu hiện quấy rối nào, các chị em nên tự mình lưu lại từng chứng cứ, ví dụ như ghi âm các cuộc đối thoại, lưu lại các thông điệp mờ ám mà đối phương gửi.

Một khi đã gặp phải các dấu hiệu quấy rối, xâm hại ở mức độ nghiêm trọng hơn, nạn nhân trước tiên nên báo cảnh sát, sau đó lập tức đi tới bệnh viện kiểm tra để giữ lại chứng cứ, đồng thời báo cho người thân và đơn vị công tác để có người làm chứng.

- Trách nhiệm của các cơ quan, đoàn thể

Tại đất nước Singapore, các công ty đều có quy định rõ ràng về việc nghiêm cấm mọi hành vi quấy rối. Những nhân viên mới gia nhập đều được tham gia phổ biến nội quy và học các khóa huấn luyện để đề phòng quấy rối, xâm hại tình dục.

Để có thể bảo vệ nhân viên của mình cũng như ngăn chặn các hành vi quấy rối xảy ra, mọi cơ quan, đoàn thể nên tổ chức các buổi tọa đàm, huấn luyện nhân viên về cách phòng chối quấy rối, đồng thời đề ra các quy định rõ ràng về việc nghiêm cấm có các hành động quá khích nơi công sở.

Lời kết: Làm thế nào để quấy rối tình dục không trở thành một thứ "luật bất thành văn" đe dọa phái nữ trong ngành báo chí – truyền thông hay bất kỳ một ngành nghề nào khác?

Để có thể khiến hành vi đồi bại ấy không còn "đất dung thân" trong xã hội, mỗi người chúng ta cần ý thức rõ ràng rằng, nạn xâm hại, quấy rối là một vấn đề có tính nghiêm trọng. Bất kỳ ai cũng không thể xem nó như một việc làm phổ biến hay một điều bình thường.

Bởi nếu vấn nạn ấy được dư luận suy nghĩ theo chiều hướng "bình thường hóa", thì việc nó trở thành "quy tắc ngầm" trong tương lai sẽ chẳng còn bao xa! Điều đó không chỉ gây tổn hại trực tiếp với phái nữ nói riêng mà còn làm vấy bẩn bất kỳ nghề nghiệp nào trong xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại