Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết ba binh sĩ của họ đã bị thương do giẫm phải mìn dọc biên giới Thái Lan - Campuchia vào ngày 27/8, cập nhật báo cáo trước đó vốn chỉ đề cập đến một trường hợp bị thương nặng, mất đi phần chân phải phía dưới.
Theo tuyên bố của quân đội Thái Lan, vụ việc xảy ra khi một đội tuần tra thuộc Tiểu đoàn Bộ binh 22 giẫm phải một quả mìn chống bộ binh PMN-2 tự chế. Những binh sĩ này đang làm nhiệm vụ giữa các căn cứ tác chiến 11 và 12, phía tây đền Ta Kwai (còn Campuchia gọi là đền Ta Krabey). Tất cả những binh sĩ bị thương đã được cấp cứu thành công và đang được chăm sóc y tế. Quân đội Thái Lan hiện đang tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng khu vực để đảm bảo an toàn.
Thiếu tướng Winthai Suvaree - người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: The Nation
Quân đội Thái Lan còn lên án Campuchia về một loạt vụ tấn công bằng mìn vào binh sĩ Thái Lan, gọi hành động này là "rào cản lớn" đối với các cuộc đàm phán hòa bình song phương đang diễn ra.
Thiếu tướng Winthai Suvaree - người phát ngôn Quân đội Hoàng gia Thái Lan - cáo buộc rằng vụ việc này cho thấy rõ ràng Campuchia vẫn tiếp tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và các nghĩa vụ của mình theo Công ước Ottawa về cấm sử dụng mìn sát thương.
"Việc cố tình gài mìn nhằm vào quân nhân của chúng tôi là một hành động cố ý với ác ý", ông Winthai phát biểu tại Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Lan.
Thiếu tướng Winthai cho biết thêm rằng những hành động như vậy là rào cản đáng kể đối với nỗ lực của cả hai quốc gia nhằm giảm căng thẳng thông qua các cơ chế song phương gần đây.
Campuchia tái khẳng định không sử dụng hoặc đặt mìn mới
Trong khi đó, tờ Phnom Penh Post đưa tin, Bộ Quốc phòng Campuchia đã bày tỏ lời chia buồn liên quan đến vụ nổ mìn ngày 27/8 khiến binh sĩ Thái Lan bị thương tại khu vực biên giới Campuchia - Thái Lan. Bộ này cũng nhắc nhở phía Thái Lan và cộng đồng quốc tế rằng khu vực biên giới vẫn còn rải rác bom mìn còn sót lại từ các cuộc chiến tranh trong quá khứ.
Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Campuchia được đưa ra sau khi Quân đội Hoàng gia Thái Lan báo cáo về vụ việc xảy ra gần đền Ta Kwai (còn Campuchia gọi là đền Ta Krabey) và một lần nữa chỉ trích Campuchia, cáo buộc lực lượng nước này đặt mìn mới.
Một binh sĩ Thái Lan giẫm phải mìn và bị thương nặng, mất phần chân phải phía dưới. Ảnh: The Nation
Bộ Quốc phòng Campuchia tái khẳng định rằng họ không sử dụng hoặc đặt bất kỳ loại mìn mới nào và vẫn cam kết hoàn toàn tuân thủ Công ước Ottawa về cấm mìn sát thương cá nhân mà Campuchia là quốc gia thành viên.
Tuyên bố của Bộ này tái khẳng định rằng Campuchia vẫn duy trì cam kết chắc chắn, rõ ràng và kiên định trong việc tôn trọng và thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ngày 28/7, cũng như Biên bản thỏa thuận gồm 13 điểm đạt được trong cuộc họp bất thường ngày 7/8 của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan (GBC).
“Campuchia kêu gọi Thái Lan tôn trọng mọi điều khoản và điều kiện đã nêu trong thỏa thuận ngừng bắn. Sẽ không có bất kỳ hoạt động di chuyển quân nào, kể cả tuần tra, đến các vị trí của bên kia”, tuyên bố cho biết.
Theo Phnom Penh Post, Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết thêm rằng Campuchia cam kết tôn trọng kết quả cuộc họp của Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) ngày 27/8, trong đó hai bên nhất trí cam kết giảm căng thẳng và duy trì hòa bình dọc biên giới; khi có vấn đề phát sinh, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết thông qua các cơ chế hiện có.
Campuchia kêu gọi Thái Lan tuân thủ tinh thần tương tự. Campuchia tái khẳng định lập trường giải quyết các vấn đề một cách hòa bình, thiện chí, phù hợp với luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Hiến chương ASEAN", thông cáo của Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết thêm.